Ngạt khí độc, 3 công nhân tử vong, 1 người may mắn sống sót

ANTĐ - Trong lúc vệ sinh bồn chứa bột giấy, 3 công nhân công ty giấy bao bì Hiệp Phát đã bị ngạt khí dẫn đến tử vong.
Khoảng 9h ngày 20-8, ông Huỳnh Chi (SN 1968, ở Cát Thành, Phù Cát, Bình Định), công nhân công ty giấy bao bì Hiệp Phát (trụ sở tại khu vực 6, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) xuống bồn chứa bột giấy của công ty để vệ sinh bồn chứa. Trong lúc lau chùi bồn, ông Chi bị ngạt khí liền kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, 3 công nhân khác là Nguyễn Văn Nhàn (SN 1992) và anh Hồ Minh Chiều (SN 1988, cùng ở Mỹ Tài, Phù Mỹ) và ông Đào Văn Dư (SN 1965, ở Phước Thành, Tuy Phước) xuống đưa nạn nhân ra ngoài, nhưng cả 3 người đều bị ngạt khí. 

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ - cứu nạn khu vực Phú Tài lập tức có mặt tại hiện trường, sử dụng bình dưỡng khí và các thiết bị cứu nạn chui vào bồn chứa bột giấy đưa 4 công nhân gặp nạn ra ngoài đưa đi cấp cứu. Do nhiễm khí độc quá nặng, 3 công nhân đã tử vong. Người may mắn sống sót là ông Đào Văn Dư, hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Hiện các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái chết của 3 công nhân trên.