Trung Quốc - Philippines gia tăng căng thẳng tranh chấp trên Biển Đông:

Ngang nhiên ra lệnh cấm đánh bắt cá

ANTĐ - Philippines và Trung Quốc ngày 14-5 cùng tuyên bố ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại những khu vực tranh chấp trên biển Đông mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền. 

Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp trên biển Đông

Hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin, Trung Quốc sẽ áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá, có hiệu lực từ ngày 16-5 đến 1-8 tại khu vực phía Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển tranh chấp xung quanh bãi đá ngầm mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham còn Philippines gọi là bãi cạn Scarborough. Theo đó, mọi tàu đánh cá phải neo đậu và không được phép giăng lưới đánh bắt trong thời gian áp đặt lệnh cấm. Trường hợp vi phạm có thể bị tịch thu tàu thuyền và số cá đánh bắt, thu hồi giấy phép đánh bắt và bị phạt tới 50.000 nhân dân tệ (7.936 USD).

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 14-5 cho biết, Chính phủ Philippines sẽ không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosaria nói, Philippines bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trong vòng hai tháng rưỡi vì Philippines có chủ quyền trong khu vực vùng biển mà Trung Quốc áp đặt lệnh cấm. 

Ông Rosario cũng nói rằng, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã quyết định Manila sẽ áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá riêng của nước này tại biển Đông. “Lập trường của chúng tôi là không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc áp đặt trong vùng đặc quyền kinh kế của Philippines. Tuy nhiên, Tổng thống Aquino đã quyết định rằng, vì nguồn tài nguyên thiên nhiên biển đã bị suy giảm mạnh mẽ, nên chúng tôi sẽ ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong một thời gian để tái tạo nguồn cá” - ông Rosario nói. 

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc được công bố giữa lúc căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ tại bãi cạn Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines gia tăng. Tàu của Trung Quốc và tàu của Philippines vẫn đang trong thế bế tắc tại vùng biển tranh chấp này. 

Mặc dù tuyên bố bác bỏ lệnh cấm của Trung Quốc, tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Fernandez nói, Philippines vẫn sẵn sàng đàm phán ngoại giao với Chính phủ Trung Quốc để giải quyết tranh chấp kéo dài hơn 1 tháng qua.