Tại sao Hà Nội chưa thực hiện khoán xe công?

Tại sao Hà Nội chưa thực hiện khoán xe công?

ANTĐ - Đây là câu hỏi được đại biểu Nguyễn Hoài Nam (tổ Thạch Thất) nêu ra trong phần thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 của Thành phố Hà Nội.
Kinh tế Hà Nội chuyển biến tích cực

Kinh tế Hà Nội chuyển biến tích cực

ANTĐ - Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2016, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Nguyễn Doãn Toản cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2016 đã tăng 7,3%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đã đạt 85.856 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán.
Hỗ trợ kinh phí cho các huyện, xã đảo

Hỗ trợ kinh phí cho các huyện, xã đảo

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ sung 54.422 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2016 cho 5 tỉnh để thực hiện chính sách bù lỗ giá điện, trợ giá cho các tàu chở nước ngọt, nhu yếu phẩm ra các huyện, xã đảo và hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của các bể nước, máy lọc nước biển.
Sẽ xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND TP.Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Sẽ xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND TP.Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

ANTĐ - HĐND Thành phố Hà Nội cho biết, tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XV tới đây, Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội sẽ lựa chọn một số nội dung có tính bức xúc nhất để đại diện các cơ quan trả lời trực tiếp tại hội trường. Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.
Hơn 30.900 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Hơn 30.900 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

ANTĐ - Căn cứ kết quả rà soát của các Bộ chủ quản các Chương trình mục tiêu, Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ Chính phủ về dự toán nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.
Cưỡng chế hơn 4.000 doanh nghiệp nợ thuế

Cưỡng chế hơn 4.000 doanh nghiệp nợ thuế

ANTĐ - Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP Hà Nội đã cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với hơn 4.000 doanh nghiệp với số tiền thuế nợ là hơn 4.570 tỷ đồng.
Dân không nhận "quà" là có chuyện

Dân không nhận "quà" là có chuyện

ANTĐ - Ông đã bao giờ rơi vào tình cảnh tặng quà mà người ta không nhận chưa? Quà của tôi nặng tình nghĩa chứ giá trị thì nhẹ tênh nên chả ai từ chối. Kể ra tặng quà mà người ta không nhận mình cũng bẽ mặt thật.
Nhiều quan thế, bộ máy sao hết cồng kềnh!

Nhiều quan thế, bộ máy sao hết cồng kềnh!

ANTĐ - Một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Gia Lai, thế nhưng mấy ngày qua lại xôn xao dư luận, không phải vì cái sự nghèo khó của một làng, xã nào đó trên địa bàn, mà vì câu chuyện… quá nhiều quan. Có những sở lãnh đạo nhiều hơn nhân viên, như Sở Xây dựng tỉnh này có 33 cán bộ thì có tới 17 người làm lãnh đạo (1 Giám đốc, 4 Phó Giám đốc và 12 Trưởng, Phó phòng). Hay Sở VH-TT&DL có 45 cán bộ thì có đến 21 người làm lãnh đạo. 

Giai đoạn 2016-2020: Đề xuất vốn đầu tư gấp… 30,5 lần năm 2015

Giai đoạn 2016-2020: Đề xuất vốn đầu tư gấp… 30,5 lần năm 2015

ANTĐ -Giai đoạn 5 năm tới (2016-2020), dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước đạt 1.846.000 tỷ đồng song tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển do các bộ, ngành và địa phương đề xuất lên tới khoảng 4.000.000 tỷ đồng, gấp 30,5 lần kế hoạch năm 2015 và gấp 2,1 lần khả năng cân đối vốn.
Khẩn trương hỗ trợ bà con nông dân sau đợt rét kỷ lục

Khẩn trương hỗ trợ bà con nông dân sau đợt rét kỷ lục

ANTĐ - Liên quan đến thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại kỷ lục vừa qua, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết, tính đến ngày 29-1, đã có khoảng 9.000 trâu bò bị chết (con số này có thể tiếp tục tăng), 43.000 gia cầm chết và 27.000ha cây trồng bị thiệt hại.

Đề xuất tăng lương cơ sở từ 1-5-2016

Đề xuất tăng lương cơ sở từ 1-5-2016

ANTĐ - Bộ Nội vụ vừa đưa ra Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để lấy ý kiến. Trong đó, Bộ đề xuất, từ ngày 1-5-2016, mức lương cơ sở điều chỉnh từ mức 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng.

Việc nào ra việc nấy

Việc nào ra việc nấy

ANTĐ - Này bác, tôi thấy quy định tài chính chặt chẽ lắm, làm sao có chuyện chi tiêu bừa bãi được nhỉ?

Nông nghiệp, giáo dục chưa đáp ứng kỳ vọng

Nông nghiệp, giáo dục chưa đáp ứng kỳ vọng

ANTĐ - Báo cáo trước Quốc hội sáng 16-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Xử lý nghiêm việc thu phí tùy tiện

Xử lý nghiêm việc thu phí tùy tiện

ANTĐ - Trong khi nhiều loại phí, lệ phí được quy định chưa hợp lý, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách thì một số địa phương lại thu các khoản phí cao hơn mức cho phép, khiến người dân bức xúc.