- Quân đội Nga nhận 20 robot chiến đấu Uran-9 trong năm 2016
- Triều Tiên tuyên bố trang bị được đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo
- Xe tăng Armata T-14 sẽ được trang bị đạn pháo điều khiển từ xa
“Việc thiết kế một mẫu xe chiến đấu bộ binh mới cho lực lượng lính dù đang được tiến hành, Nó sẽ bao gồm súng cối 30mm và pháo 100mm”, đại diện của Tractor Plants cho hay.

Xe chiến đấu bộ binh BMD-4 của lính dù Nga
Xu hướng mới ở các nước NATO cũng như Đông Á hiện nay là thiết kế các phương tiện bọc thép với động cơ dẫn động bánh trước và binh lính ngồi ở khu vực phía sau xe. Chính vì vậy, Tractor Plants sẽ thiết kế mẫu xe mới với động cơ đặt ở đầu xe nhằm bảo vệ tốt hơn cho binh lính. Ngoài ra, cửa đổ bộ ở phía sau xe cũng được làm lớn hơn và nội thất được sắp xếp khác so với những mẫu BMD cũ nhằm tối ưu hóa không gian bên trong.
Hiện tại lính dù Nga đang sử dụng xe chiến đấu bộ binh BMD-4, được thiết kế từ những năm 1990 và mới đưa vào biên chế từ năm 2004. Được thiết kế cho lực lượng đổ bộ đường không, BMD-4 đã được cải thiện hỏa lực, thân xe, động cơ và khung gầm, tuy nhiên, vị trí ngồi của kíp lái hay các cơ chế hoạt động vẫn không có gì thay đổi.