Xe tăng Armata T-14 sẽ được trang bị đạn pháo điều khiển từ xa

ANTD.VN - Các kĩ sư tập đoàn sản xuất xe tăng Uralvagonzavod, Nga đã phát triển cho Armata T-14 một loại đạn pháo công nghệ cao, có khả năng kích nổ theo sự điều khiển của chỉ huy.

Tại diễn đàn kĩ thuật – quân sự Army 2016 đang diễn ra ở ngoại ô Moscow, tổng giám đốc của Uranvagonzvod, ông Oleg Siyenko khẳng định rằng, kết quả thử nghiệm Armata T-14 cho thấy, nó có những chỉ số vượt quá cả yêu cầu từ Bộ Quốc phòng Nga, ngoài ra, Nga còn đang phát triển loại đạn mới cho tháp pháo nòng trơn 125mm của chiếc xe tăng này.

Xe tăng Armata T-14 của Nga

“Chúng tôi đã sản xuất đạn pháo 125mm kích nổ theo chỉ thị từ người điều khiển. Chúng tôi chưa bao giờ làm việc này trước đây. Hiện tại công ty đang hoàn thành các công đoạn phát triển, sản xuất và thử nghiệm để đưa nó vào sử dụng. Nga còn có ý định xuất khẩu loại đạn này”, ông Sienko cho hay.

Các loại đầu đạn hiện nay đều sử dụng ngòi nổ kích hoạt kiểu va chạm thông thường, với kiểu đạn mới, các pháo thủ của Armata T-14 sẽ điều chỉnh được chính xác thời gian phát nổ nhằm tối đa hóa khả năng sát thương.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov, tại Army 2016, quân đội Nga cũng vừa kí với Uralvagonzavod hợp đồng đầu tiên về việc cung cấp hơn 100 xe tăng Armata T-14 nhằm phục vụ quá trình thử nghiệm chiến đấu trước khi được biên chế chính thức vào quân đội.