Quân đội Nga nhận 20 robot chiến đấu Uran-9 trong năm 2016

ANTD.VN - Theo hãng tin Tass, lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận được 20 robot chiến đấu mặt đất Uran 9 trước khi kết thúc năm 2016.

“Cho đến cuối năm, các đơn vị lục quân sẽ nhận được 5 lô robot chiến đấu đa nhiệm, trong đó mỗi lo gồm 4 robot tình báo, vận tải và do thám Uran-9”, hãng tin Tass trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Uran-9 là loại rô-bốt chiến đấu mới nhất đượnc Nga chế tạo với việc trang bị nhiều vũ khí hạng nặng như súng máy 7,62mm, súng cối 30mm có khả năng nhả đạn ở tốc độ 350 đến 400 viên/phút và một tổ hợp tên lửa chống tăng có dẫn đường.

Robot Uran-9 của Nga

 Uran-9 được điều khiển thông qua đồn chỉ huy đặt trên một chiếc xe tải với nhiều máy tính và thiết bị liên lạc nhằm kiểm soát sự di chuyển cũng như hoả lực của hệ thống. Nga không coi Uran-9 là một hệ thống vũ khí mà là một đơn vị chiến đấu bộ binh.

Khi được trang bị đầy đủ vũ khí, Uran-9 sẽ nặng 10 tấn và có diện mạo giống với một chiếc xe tăng cỡ nhỏ. Nó cũng có hệ thống cảnh báo bằng laze, các thiết bị phát hiên và định vị mục tiêu hiện đại.

Nga đưa Uran-9 vào phục phục nhằm mục tiêu giảm thiểu thiệt hại về sinh mạng trên chiến trường, đồng thời mở ra phương thức tác chiến mới bằng robot.

Video Nga thử nghiệm robot Uran-9: