Nga được chào đón mở rộng căn cứ hải quân tại Syria

ANTĐ - Ngày 26-3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố tại Damascus rằng, chính phủ của ông hoan nghênh Nga mở rộng sự hiện diện quân sự tại khu vực này.

Theo ông Assad, chính quyền Syria sẽ không phản đối việc Nga cải tạo hay mở rộng căn cứ hải quân của Nga tại cảng Tartus nếu Moscow quyết định làm việc đó. “Syria đợi một đề nghị như vậy và nếu nhận được Damascus chắc chắn sẽ đáp ứng”, ông khẳng định.

“Chúng tôi hoan nghênh việc mở rộng sự hiện diện của Nga tại đông Địa Trung Hải, đặc biệt là ở gần bờ biển của chúng tôi và trên các cảng của chúng tôi”, ông Assad cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên Nga.

Ông nói rằng, sự hiện diện của Nga tại khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Nga và sự hiện diện của Nga tại khu vực giúp duy trì an ninh và ổn định trên thế giới.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad 
Về khả năng mở rộng điểm hậu cần hiện nay ở cảng Tartus thành một căn cứ hải quân đầy đủ, ông Assad nói: "Liên quan tới sự hiện diện của Nga tại các khu vực khác nhau trên thế giới, trong đó có cảng Tartus, sự hiện diện này là cần thiết để duy trì cán cân đã mất đi sau khi Liên Xô sụp đổ hơn 20 năm trước".

Căn cứ hải quân ở Tartus, được thành lập từ thời Liên Xô cũ, đã được sử dụng cho việc bảo dưỡng và cung cấp cho các tàu chiến của Nga hoạt động tại Địa Trung Hải.

Sau khi cuộc khủng hoảng tại Syria gia tăng, Nga đã rút toàn bộ nhân viên quân sự khỏi căn cứ Tartus và thay thế bằng các công nhân dân sự. Tuy nhiên, sau khi triển khai một lực lượng đặc nhiệm hải quân lớn tại Địa Trung Hải vào năm 2013, Moscow đã cân nhắc đến việc khôi phục lại căn cứ này.