- 290 di sản văn hóa của Syria bị chiến tranh tàn phá
- Tổng thống Syria: Chủ nghĩa khủng bố đang dần thức dậy tại châu Âu
- Quân đội Syria tiêu diệt 50 quân nổi dậy trong “vụ phục kích hoàn hảo”
Trong số những nhân vật được mời có người đứng đầu Liên minh Dân tộc Syria Hadi al-Bahra và cựu Thủ tướng Syria Qadri Jamil, cùng với 2 cựu thủ lĩnh của nhóm đối lập lưu vong này là Moaz al-Khatib và Abdel Basset Sida.
Ngoài ra, trong danh sách được Moscow mời còn có những thành viên của lực lượng đối lập trong nước như Hassan Abdel Aazim, Aref Dailia và Fateh Jamous.

Tổng thống Syria gặp mặt quân đội
Các cuộc đàm phán hòa bình, dự kiến diễn ra tại Moscow vào cuối tháng này, sẽ còn có sự tham gia của đại diện các quan chức chính phủ Syria dưới sự trung gian hòa giải của Nga.
Các nhóm đối lập Syria chưa đưa ra quyết định có tham dự cuộc họp này hay không. Dự kiến, vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận trong một cuộc họp kéo dài 3 ngày từ ngày hôm nay (2-1) tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, tổ chức Syria al-Watan, một nhóm đối lập mới ở Syria có quan hệ với giáo sỹ Moaz al-Khatib có ảnh hưởng tại nước này, tuyên bố Tổng thống Bashar al-Assad sẽ phải từ bỏ quyền lực, như một phần của bất cứ giải pháp chính trị nào để giải quyết cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.
Tuyên bố trên thể hiện rõ lập trường của nhóm này trước cuộc đàm phán hòa bình sắp tới, do Nga làm trung gian hòa giải và báo hiệu một cuộc đàm phán đầy khó khăn.
Trong khi đó, Damascus đã bày tỏ sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán này. Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Syria cho rằng, việc tham gia cuộc đàm phán là nhằm “đáp ứng mong muốn của nhân dân Syria về việc đạt được một biện pháp để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này".