Nga điều tàu trinh sát SSV-201, “bắt chết” chiến hạm Mỹ ở Địa Trung Hải?

ANTĐ - Ngày 2-9, hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin, hải quân nước này đang triển khai một chiếc tàu trinh sát đến phía đông Địa Trung Hải để theo dõi tình hình, khi mà Mỹ chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quân sự đối với Syria.

Tàu trinh sát SSV-201 Priazovye đã rời căn cứ hải quân của Nga ở cảng Sevastopol, Ukraine, trên Biển Đen vào cuối ngày Chủ nhật (1-9) với nhiệm vụ "thu thập thông tin hiện tại ở khu vực xung đột đang leo thang này", Interfax dẫn lời một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã từ chối bình luận về thông tin này. Nhưng Interfax cho rằng, tàu trinh sát Priazovye sẽ hoạt động riêng rẽ, với đội đặc nhiệm hải quân đang thường trú ở Địa Trung Hải, lực lượng mà Tổng thống Vladimir Putin cho là cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Nga.

Hôm 31-8, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, ông sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của quốc hội về hành động quân sự trừng phạt Tổng thống Syria Bashar al-Assad, sau khi Mỹ cáo buộc quân đội của ông Assad đã tiến hành cuộc tấn công bằng khí sarin làm hơn 1.400 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, Nga cho rằng Mỹ đã không chứng minh được vụ tấn công này, và họ tin rằng cuộc tấn công do quân nổi dậy tiến hành, nhằm kích động sự can thiệp của quốc tế đối với cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm này.

Tàu trinh sát SSV-201 Priazovye của Nga

Ngày 2-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, những bằng chứng mà Mỹ trình bày với Nga trước đây và ngay cả bằng chứng mà Ngoại trưởng Kerry vừa công bố, về việc chính quyền Syria sử dụng khí Sarin là “hoàn toàn không thuyết phục.”

“Đúng, họ đã gửi cho chúng tôi một số kết quả nhưng không có gì rõ ràng ở đó: không có vị trí, không có tên, không có sự kiểm chứng cho rằng các cuộc thử nghiệm được tiến hành bởi các chuyên gia,” ông Lavrov cho biết.

Nga là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Syria và có một cơ sở bảo dưỡng hải quân ở cảng Tartous của Syria.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một nhóm tàu chiến mới sẽ được triển khai tới Địa Trung Hải trong vài ngày tới, để thay thế đội tàu đang hoạt động ở đây theo kế hoạch triển khai luân phiên lâu dài lực lượng tàu chiến tại đây.

Tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz (CVN 68) của Mỹ

Trong một diễn biến khác, ngày 1-9, các quan chức quân sự Mỹ cho biết, tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz (CVN 68) cùng nhóm tác chiến đang hướng tới biển Đỏ để hỗ trợ cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria trong trường hợp cần thiết.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz, bao gồm 4 tàu khu trục và một tàu tuần dương, không nhận nhiệm vụ cụ thể phải di chuyển đến Đông Địa Trung Hải vào thời điểm này, song nó đang di chuyển về phía Tây Biển Ả-rập để có thể thực hiện nhiệm vụ này nếu được lệnh.

Trước đó, Hải quân Mỹ đã triển khai tàu vận tải đổ bộ USS San Antonio có khả năng chở 4 trực thăng và hàng trăm lính thủy đánh bộ tại khu vực Đông Địa Trung Hải, khu vực vốn đã có sự hiện diện của 5 tàu khu trục trang bị tên lửa hành trình.