Nga chi 650 tỷ USD hiện đại hóa quốc phòng

ANTĐ - Ngày 3-9, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, Nga sẽ chi 650 tỷ USD cho việc tái trang bị và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang đến năm 2020.

Theo ông Rogozin, khoản ngân sách này sẽ chỉ được chi cho việc mua sắm vũ khí và thiết bị quân sự. Ngoài ra, 100 tỷ USD nữa sẽ được chi cho việc hiện đại hóa kỹ thuật của các doanh nghiệp quốc phòng.

Ông còn cho biết các ngành công nghiệp sản xuất tên lửa và máy bay của Nga sẽ được di chuyển đến các khu vực phía đông của nước này.

Tuyên bố của ông dường như hơi trái ngược với một báo cáo tối ưu hóa ngân sách do Bộ Tài chính nước này công bố trước đó. Báo cáo này cho rằng bằng việc tạm dừng một số chi phí quốc phòng nhất định cho đến năm 2016, ngân sách liên bang có thể tiết kiệm được từ 250 tỷ rúp (7,4 tỷ USD) đến 1.155 tỷ rúp (34,5 tỷ USD) trong vòng 3 năm tới.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, những ưu tiên trong chi tiêu quốc phòng cần phải được chuyển từ mua sắm vũ khí, sang chi phí cho nhân lực và cơ sở hạ tầng. Một tháng sau, một thứ trưởng tài chính cho biết, ý tưởng này không phải cắt giảm chi phí quốc phòng, mà là tối ưu hóa các khoản chi phí.

Chính phủ Nga được cho là đã phân bổ 20 nghìn tỷ rúp (640 tỷ USD) cho việc tái trang bị toàn diện cho các lực lượng vũ trang. Theo đó, đến năm 2015, tỷ lệ vũ khí hiện đại sẽ đạt 30%, và sẽ vượt quá 70% vào năm 2020.