Nên lựa chọn những cán bộ không ngại va chạm

ANTĐ -“Thay vì những cán bộ chỉ chăm chăm giữ mình để có số phiếu bầu thật cao, chúng ta hãy bầu chọn những cán bộ lãnh đạo có thể phiếu bầu chưa thật cao nhưng dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình 01-Ctr/TU của Thành ủy, sáng 13-5.
Nên lựa chọn những cán bộ không ngại va chạm ảnh 1

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao cờ thi đua cho các Đảng bộ xuất sắc

Sức chiến đấu tăng rõ rệt

Trình bày báo cáo tổng kết, ông Đào Đức Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nêu rõ, sau 5 năm thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2011-2015, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền trên địa bàn đã được nâng lên rõ rệt.

 Đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình cơ bản đã hoàn thành tốt, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các nội dung công tác đã đề ra. Theo báo cáo của Thành ủy, bình quân mỗi năm Hà Nội xử lý kỷ luật khoảng 1.000 đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận đảng viên.

Riêng về công tác nội chính và đấu tranh phòng chống tham nhũng, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp thực hiện 819 cuộc thanh tra, thực hiện tốt việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng. Trong 4 năm (2011-2014), đã có 102 vụ tham nhũng bị phát hiện, truy tố 274 bị can, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng được xét xử công khai, được dư luận nhân dân đồng tình…

Thành ủy Hà Nội nhận xét, qua 5 năm thực hiện Chương trình số 01, hệ thống chính trị các cấp của thành phố được củng cố, kiện toàn. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được nâng lên rõ rệt. Tuy vậy, cũng còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục.

Không ngại xử lý đảng viên vi phạm

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, đây là chương trình xương sống, cốt lõi trong 9 chương trình toàn khóa (XV) của Thành ủy. Sau 5 năm triển khai, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương được nâng lên rõ rệt.

Bí thư Thành ủy chỉ rõ: “Mỗi khi xuất hiện các điểm nóng, hoặc các vấn đề đột xuất, từ vỡ đường ống nước sông Đà đến các sự cố trên các dự án, công trình xây dựng, công trình giao thông…, lãnh đạo đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng của thành phố đều vào cuộc kịp thời để giải quyết”. Điều này cho thấy, những vấn đề Chương trình 01 đặt ra không chỉ đúng và cấp bách trong giai đoạn 2011-2015, mà đây còn là những vấn đề có tầm quan trọng và ý nghĩa lâu dài.

Chỉ ra thực trạng vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên các cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, công chức, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực… khiến người dân bức xúc, Bí thư Thành ủy cho rằng, để làm trong sạch bộ máy, phải kiên quyết xử lý những cá nhân vi phạm.

“Với một đảng bộ gần 40 vạn đảng viên như Hà Nội, việc bình quân mỗi năm có trên dưới 1.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật là điều bình thường bởi bản thân trong đảng luôn có đấu tranh, phê bình và tự phê bình. Nếu chỉ ra được những đảng viên có vi phạm, thoái hóa, biến chất thì việc xử lý là cần thiết, kể cả phát hiện số lượng nhiều hơn nữa cũng phải kiên quyết xử lý” – Bí thư Thành ủy nói.

Theo Bí thư Thành ủy, ở những đơn vị, địa phương làm chưa tốt, thực hiện nhiệm vụ chưa hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu đều là do cán bộ làm không nghiêm, không minh bạch, không công tâm, thậm chí có tiêu cực, nhũng nhiễu. Do vậy, trong số các giải pháp tới đây, cần phải tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.

“Nhiều cán bộ khi bầu thì muốn trúng cử với số phiếu cao nhưng khi đứng trước nhiệm vụ khó lại không dám chịu trách nhiệm, chỉ lo giữ mình. Chúng ta nên bầu chọn những cán bộ có thể số phiếu chưa thật cao nhưng dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực, có quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” – Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói.