NATO: Nga tăng cường cung cấp vũ khí hạng nặng sang Ukraine

ANTĐ - Ngày 21-1, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Nga đã tăng cường cung cấp trang thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng sang miền đông Ukraine trong thời gian gần đây.

Ông Stoltenberg cho hay trong một cuộc họp báo rằng: Nga đã liên tục di chuyển lực lượng và trang thiết bị qua lại nhưng trong thời gian gần đây, “chúng tôi đã thấy có sự gia tăng thiết bị quân sự của Nga tại miền đông Ukraine… như xe tăng, pháo, xe bọc thép và các hệ thống phòng không hiện đại”.

Tổng Thư ký NATO khẳng định rằng sự hiện diện quân sự của Nga "không đóng góp cho một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán," đồng thời kêu gọi Moscow thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình Minsk đạt được hồi tháng 9-2014.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg

Trước đó trong ngày, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sỹ, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho hay: "Hiện có hơn 9.000 binh lính của Liên bang Nga trên lãnh thổ Ukraine, trong đó có hơn 500 xe tăng và trọng pháo cũng như xe bọc thép chở quân".

Ông Poroshenko nhấn mạnh sẽ không có một giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột kéo dài 9 tháng qua và cướp đi sinh mạng của hơn 4.800 người tại miền đông Ukraine, ông cho rằng chìa khóa mang đến hòa bình tại khu vực này là do người Nga nắm giữ.

Ông khẳng định: "Giải pháp rất đơn giản. Hãy ngừng cung cấp vũ khí. Ngừng cung cấp đạn được. Rút binh lính và đóng cửa biên giới. Một kế hoạch hòa bình rất đơn giản".

Tổng thống Ukraine còn cho rằng, nước này sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt đắt đỏ của Nga từ năm 2017. "Chắc chắn rằng trong vòng 2 năm tới, chúng tôi sẽ hoàn toàn không phải phụ thuộc vào năng lượng từ Nga. Chúng tôi có một cách thức mới để nhận khí đốt từ châu Âu. Ngoài ra, Ukraine sẽ có công nghệ khí đốt từ đá phiến ngay trong nước".