NATO sẽ áp sát biên giới Nga

ANTĐ - Ngoại trưởng các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 2-12 đã nhóm họp tại Brussels (Bỉ), thảo luận về sự hiện diện quân sự của khối này tại Đông Âu nhằm đối phó với Nga. 

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, các ngoại trưởng sẽ thông qua việc triển khai lực lượng phản ứng nhanh gồm hàng trăm binh sỹ vào đầu năm sau, đây được coi là lực lượng “mũi nhọn” nhằm triển khai quân cực nhanh tới các nước Baltic để ngăn chặn bất kỳ cuộc khủng hoảng tiềm tàng nào.

Trong số các quốc gia được xem xét triển khai lực lượng phản ứng nhanh của NATO thì Estonia, Latvia có biên giới với nước Nga và chỉ cách Matxcơva 600km. Tuy nhiên, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng NATO sẽ không có bất kỳ vai trò quân sự trực tiếp nào trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine, cũng như không cung cấp vũ khí hay thiết bị quân sự cho quốc gia này.