Nắng nóng cục bộ kéo dài đến giữa tuần

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên hôm qua 10-6, ở vùng đồng bằng Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ đã có nắng nóng với nền nhiệt độ phổ biến 34 - 36 độ C. 

Hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh phía đông Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao hơn từ 1-2 độ C so với ngày hôm qua, phổ biến từ 35 - 37 độ. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương cho biết, dự kiến, đợt nắng nóng cục bộ trên diện rộng này sẽ kéo dài trong khoảng 2-3 ngày tới. 

Tại Hà Nội, từ đầu tuần nắng nóng đã xuất hiện khá gay gắt, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 30 - 37 độ C. Dự báo, nắng nóng tại Hà Nội sẽ duy trì đến giữa tuần, khoảng hết ngày thứ 4, 14-6, sau đó, miền Bắc sẽ đón mưa giông, nền nhiệt giảm, trời dịu mát.