Nắng nóng cục bộ 35 độ C xuất hiện ở Bắc bộ ngay đầu tháng 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ trong các ngày từ 2-5/4 trời nắng, một số nơi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tại các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ trong các ngày từ 2-5/4 trời nắng, một số nơi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C. Riêng hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình những ngày này có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C.

Ngay sau đợt nắng nóng, từ ngày 5-6/4, khu vực này lại đón không khí lạnh tăng cường gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nền nhiệt giảm sâu.

Bắc bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ ngay từ đầu tháng 4

Bắc bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ ngay từ đầu tháng 4

Trước khi đón đợt nắng nóng, dự báo từ đêm nay đến 31/3, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C. Trong mưa giông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ 1/4, nền nhiệt tăng dần, trời có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C. Từ ngày 2-5/4, khu vực này có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Trong đó, trọng tâm nắng nóng sẽ tập trung tại khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh này.

Ngay sau nắng nóng diện rộng, dự báo từ chiều tối và đêm 5 đến ngày 7/4, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể đón một đợt mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, do tác động của không khí lạnh tăng cường.

Các tỉnh miền Bắc, miền Trung năm nay đón nắng nóng sớm hơn trung bình nhiều năm. Trước đó, trong các ngày từ 20-24/3, các tỉnh miền Bắc, miền Trung đã trải qua một đợt nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt.

Hàng loạt các tỉnh như Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa đã ghi nhận nắng nóng kỷ lục trong tháng 3. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, mùa hè năm nay gay gắt với những đợt nắng nóng được dự báo kéo dài hơn năm 2022.