Hải Dương:

Nam thanh niên chết gục trước cổng nghĩa trang

ANTĐ - Anh Tuấn ngồi chết trước cổng nghĩa trang thuộc thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang), mặt gục xuống, tay vẫn cầm bật lửa.
Hồi 7h30 ngày 18-2, tại cổng nghĩa trang thuộc thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang quần chúng nhân dân phát hiện, anh Dương Văn Tuấn (SN 1980 trú ở thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang) chết ở tư thế ngồi gục mặt, tay vẫn cầm bật lửa. Biết tin, gia đình anh Tuấn đã đến nhận xác và làm đơn xin từ chối khám nghiệm tử thi.

Qua xác minh ban đầu được biết Tuấn là đối tượng nghiện ma túy. Hiện CAH Bình Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân chết.