Nam sinh viên mắc bệnh lậu vì quan hệ quá nhiều bạn tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh lậu – một loại bệnh xã hội chủ yếu lây qua đường tình dục, nam sinh viên 19 tuổi thừa nhận anh có quan hệ với khá nhiều “bạn tình”.
Bác sĩ Đào Hữu Ghi cho phóng viên xem hình ảnh, biểu hiện của bệnh lậu

Bác sĩ Đào Hữu Ghi cho phóng viên xem hình ảnh, biểu hiện của bệnh lậu

Theo bác sĩ CKII Đào Hữu Ghi, Trưởng khoa Điều trị bệnh da nam giới - Bệnh viện Da liễu Trung ương, số ca nhập viện điều trị các bệnh liên quan đến đường tình dục như lậu, sùi mào gà, tiết dịch niệu đạo hay âm đạo… thời gian gần đây vẫn ở mức cao. Riêng tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, tỷ lệ khám các bệnh nói trên chiếm đến 2% tổng số ca bệnh đến khám hàng năm.

Mới đây nhất, bác sĩ Ghi chẩn đoán một bệnh nhân nam 19 tuổi mắc bệnh lậu. Trước thời điểm vào viện khoảng 1 tuần, nam sinh viện này có triệu chứng khó chịu ở vùng kín, tiểu buốt và ra mủ, đã mua thuốc uống không đỡ.

Do được chẩn đoán mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) nên bác sĩ đề nghị bệnh nhân đưa “bạn tình” đến để kiểm tra, cùng điều trị, chặn đứt nguồn lây. Tuy nhiên, nam sinh viên thừa nhận không đếm nổi những người từng “gần gũi”, bởi ngoài bạn gái thì anh còn có nhiều “đối tác” khác, bao gồm cả những người mới quen một vài lần.

Bác sĩ Ghi cho biết, trường hợp như nam sinh viên kể trên không hiếm gặp. Đây là khó khăn trong điều trị, quản lý các bệnh STDs. Bệnh lậu ủ bệnh từ 1-6 ngày, trong thời gian này người bệnh có thể chưa có biểu hiện gì, do vậy có thể truyền bệnh cho người khác.

Ngoài ra, nhiều người sai lầm khi nghĩ rằng các bệnh như giang mai, lậu, hespes,... chỉ lây qua khi quan hệ qua âm đạo, trong khi thực tế các bệnh STDs có thể lây cả đường hậu môn, qua miệng hoặc khi tiếp xúc với nguồn bệnh qua các vết xước, vết thương hở. Thậm chí tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, 70% bệnh nhân lậu đến khám bị lây bệnh do quan hệ qua đường miệng.