Nam công nhân bị bắt vì rủ người yêu 15 tuổi chơi trò "người lớn"

ANTĐ - Một công nhân lái máy xúc bị bố của "người yêu" tố cáo vì dám đến nhà rủ con gái ông làm "chuyện người lớn".
CAH Tân Uyên tỉnh Lai Châu cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Quàng Văn Tuấn (22 tuổi, trú tại Đội 18, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi "giao cấu với trẻ em".

Trước đó, ngày 17-5, nhận được đơn trình báo của ông Mò Văn Ph. (46 tuổi, trú tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên) về việc Quàng Văn Tuấn là công nhân lái máy xúc làm việc tại công trình làm đường tại xã Mường Khoa; lợi dụng con gái ông là cháu Mò Thị H. (15 tuổi) thiếu hiểu biết nên đã dụ dỗ quan hệ tình dục với cháu H. Cơ quan CSĐT CẠH Tân Uyên đã triệu tập Tuấn điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Quàng Văn Tuấn khai nhận: trong thời gian đi làm công trình tại xã Mường Khoa có làm quen rồi xin số điện thoại, tán tỉnh yêu đương đối với cháu H. Tối ngày 16-5, Tuấn đến nhà H. chơi và biết chỉ có mình H. ở nhà nên đã rủ rê cháu H. quan hệ tình dục.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT CAH Tân Uyên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, khởi tố theo quy định của pháp luật.