- Nga dẫn đầu trong việc cung cấp vũ khí cho Ấn Độ
- Hình ảnh tàu sân bay duy nhất của Nga lên đường chống khủng bố
- Máy bay ném bom thế hệ mới PAK-DA của Nga sẽ xuất hiện vào 2018
Vào hôm 12-10, lần đầu tiên trong 18 tháng xung đột ở Yemen, tàu USS Nitze của Mỹ đã phóng 3 tên lửa hành trình Tomahawk phá hủy các trạm radar của phiến quân Houthi, nhằm đáp trả việc lực lượng này phóng tên lửa tấn công tàu USS Mason của hải quân Mỹ ít ngày trước đó.
Đến hôm 14-10, Tổng thống Obama đã chính thức thông báo quốc hội về việc ông cho phép thực hiện hành động này trong bức thư có tên “Nghị quyết về quyền chiến tranh”.

Mỹ sẽ tiếp tục tự vệ trước mối đe dọa từ phiến quân Houthi ở Yemen
Ông Obama giải thích rằng: “Việc tấn công hạn chế và thích hợp được thực hiện nhằm bảo vệ nhân sự và tàu chiến. Mỹ sẽ đảm bảo quyền tự do hoạt động trên tuyến đường hàng hải quân trọng và sẽ thực hiện các hành động tự vệ khi cần thiết đối với những mối đe dọa khác”.
Trong 19 tháng qua, Mỹ chỉ tập trung vào việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ do thám cho Ả-Rập Saudi can thiệp quân sự vào Yemen. “Nghị quyết về quyền chiến tranh” là luật liên bang Mỹ cho phép tổng thống có quyền tự triển khai quân đội mà không cần quốc hội phê chuản trong trường hợp khẩn cấp, khi lãnh thổ hoặc những tài sản của nước Mỹ bị tấn công. Đạo luật này chỉ cần Tổng thống Mỹ thông báo cho quốc hội 48h trước khi triển khai quân đội nhưng binh lính Mỹ sẽ không được tham chiến tại nước ngoài quá 60 ngày.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng dùng quyền này ở các can thiệp quân sự tại Yugoslavia, Bosnia, Kosovo, Iraq, và Haiti. Trong khi ông Obama cũng từng dùng quyền này để ra lệnh tấn công vào Libya năm 2011.