Mỹ tuyên bố bắn rơi ‘UAV do Iran sản xuất’ tại Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các lực lượng Mỹ kiểm soát một mỏ khí đốt tự nhiên ở Đông Bắc Syria đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV), cáo buộc do Iran sản xuất, đang tiến hành do thám căn cứ quân sự của Mỹ.
Hình ảnh chiếc UAV trước khi bị lực lượng Mỹ bắn rơi tại Syria

Hình ảnh chiếc UAV trước khi bị lực lượng Mỹ bắn rơi tại Syria

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiếc UAV đã bị bắn hạ vào chiều 14-2 trên mỏ khí đốt Conoco, nơi có nhà máy khí đốt lớn nhất Syria.

Tuy nhiên, CENTCOM không nói rõ làm thế nào họ xác định được máy bay không người lái nêu trên là do Iran sản xuất.

Quân đội Mỹ đã chiếm đóng một vùng rộng lớn của Syria kể từ khi giành quyền kiểm soát từ tay những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào năm 2017.

Mỹ cũng triển khai hàng trăm binh sĩ ở Syria nhằm thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố. Tuy nhiên, việc triển khai đó bị cho là vi phạm chủ quyền của Syria, vì Damascus chưa bao giờ chấp thuận cho quân đội Mỹ vào nước này và đã nhiều lần yêu cầu họ rời đi.

Mỏ Conoco được đặt theo tên công ty năng lượng ConocoPhillips của Mỹ. Các lực lượng Mỹ tại mỏ Conoco và al-Omar, mỏ dầu lớn nhất của Syria, đã nhiều lần bị tấn công trong những năm qua. Trong đó, căn cứ của Mỹ tại Conoco được cho là mục tiêu của một vụ bắn rocket vào tháng trước.