Mỹ triển khai tàu sân bay, 50 máy bay chiến đấu sẵn sàng tấn công Iraq

ANTĐ - Ngày 13-6, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Mỹ đã điều tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng nhóm tác chiến và hơn 50 máy bay chiến đấu trên tàu tới vịnh Persian để sẵn sàng tấn công vào Iraq khi có lệnh. 

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby, tàu sân bay USS George H.W. Bush và các tàu chiến thuộc nhóm tác chiến “đã tới khu vực này và sẵn sàng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào”. Tuy nhiên, ông không xác nhận các thông tin cho rằng tàu sân bay này đã di chuyển vào Vịnh Persian.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush đã triển khai từ căn cứ Norfolk, Virginia, hồi tháng 2 đến hoạt động luân phiên tại Địa Trung Hải và vùng Vịnh Persian.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng Mỹ: “Sẽ không triển khai lính Mỹ trở lại tham chiến tại Iraq, nhưng tôi đã yêu cầu nhóm an ninh quốc gia chuẩn bị một loạt lựa chọn khác có thể giúp hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq”.

Mỹ triển khai tàu sân bay, 50 máy bay chiến đấu sẵn sàng tấn công Iraq ảnh 1
Tàu sân bay USS George H.W. Bush


Do đó, tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ là một trong lựa chọn quân sự đang được Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và ban tham mưu chuẩn bị cho những lựa chọn của Tổng thống Obama nhằm nhanh chóng đẩy lùi các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) đã chiếm đóng các thành phố lớn ở miền tây và bắc Baghdad, và đang trên đường tiến về thủ đô.

Tổng thống Obama cho rằng, hành động quân sự của Mỹ có thể được tiến hành trong vài ngày tới, nhưng ông loại trừ khả năng triển khai binh lính Mỹ trở lại chiến trường Iraq.

Sau cuộc gặp vào buổi sáng cùng ngày (13-6) tại Nhà Trắng với Tướng Martin Dempsey, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, ông Obama cho rằng, hành động quân sự của Mỹ là cần thiết nhằm ngăn chặn lực lượng ISIL “có thể cuối cùng sẽ gây nên mối đe dọa đối với lợi ích của Mỹ.”

Vài tháng gần đây, ISIL đã đẩy mạnh các hoạt động quân sự tại miền bắc Iraq và hiện đã chiếm giữ được 2 thành phố quan trọng tại miền Bắc Iraq là Tikrit và Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh. Trước sức mạnh của phiến quân, quân đội Chính phủ Iraq đã vứt bỏ vũ khí và rời bỏ dần các vị trí đóng quân, khiến thủ đô Baghdad cũng bị đe dọa.