Mỹ phát triển phiên bản hải quân của tên lửa Hellfire

ANTĐ -Hải quân Mỹ đang có kế hoạch trang bị tên lửa Hellfire cho các tàu tuần duyên cỡ nhỏ (LCS) vào năm 2017 nhằm giúp chúng khả năng tấn công các mối đe dọa như xuồng chiến đấu cỡ nhỏ và máy bay ở khoảng cách xa hơn. Để làm được điều này, Mỹ sẽ cần biến đổi một vài đặc tính kĩ thuật của phiên bản Hellfire cũ. 

“Cả súng 30mm và tên lửa Hellfire đều được thiết kế để tấn công các máy bay hoặc xuồng tốc độ cao. Tuy nhiên, các súng 30mm sẽ tiêu diệt các mục tiêu tầm gần hơn so với tên lửa Hellfire. Mục tiêu của chúng tôi là bổ sung thêm các biện pháp nhằm tăng cơ hội tiêu diệt được phương tiện của quân địch”, Đại úy Casey Moton, giám đốc phụ trách chương trình mô-đun của LCS, nói với trang Scout Warrior.

Tàu tuần duyên cỡ nhỏ (LCS) của hải quân Mỹ

Theo ông Moton, để làm được điều này, tên lửa Hellfire cần phải được biến đổi cho mục đích sử dụng trên biển. Hải quân Mỹ đã tiến hành các bài thử nghiệm bắn đạn thật của Hellfire trên thuyền chiến và trong 12 lần thử nghiệm, nó đã tiêu diệt thành công mục tiêu 10 lần.

“Với một chiếc trực thăng, Hellfire sẽ khóa mục tiêu trước khi bắn nhưng khi trên LCS, nó chỉ khóa mục tiêu khi đã rời bệ phóng. Tên lửa Hellfire trên LCS sẽ sử dụng công nghệ dẫn đường với bước sóng milimet, một hệ thống có khả năng hướng tên lửa đi qua mọi điều kiện môi trường như mưa, mây”, ông Moton giải thích.

Ngoài Hellfire, hải quân Mỹ cũng sẽ tích hợp nhiều vũ khí tầm xa khác cho các tàu chiến LCS như tên lửa chống hạm Harpoon hay tên lửa LRASM.