Mỹ muốn vô hiệu hoá quyền phủ quyết của Nga-Trung trong Liên Hợp Quốc

ANTĐ - Mỹ muốn chắc chắn rằng, bất kì thỏa thuận hạt nhân nào giữa Iran và các cường quốc bao gồm cả khả năng khôi phục lệnh trừng phạt nếu Tehran phá thỏa thuận, sẽ không thể bị Nga và Trung Quốc phủ quyết, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết.

Trừng phạt từ Liên Hợp Quốc và một khả năng cho phép Iran mua các công nghệ nguyên tử là 2 vấn đề là các nhà ngoại giao của Iran và nhóm P5+1 đã cố gắng thảo luận trong những ngày qua.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Mohammad Javad Zarif (phải)

Các nhà thương thuyết đã hoàn thành cuộc thảo luận kéo dài 1 tuần qua về thoả thuận hạt nhân của Iran ở New York vào hôm 5-5. Cuộc họp tiếp theo của Iran và nhóm P5+1 sẽ tiếp tục được diễn ra ở Vienna vào tuần sau.

Hiện, các đại diện từ Mỹ và châu Âu muốn bất cứ quyết định nới lỏng trừng phạt nào của Liên Hợp Quốc với Iran đều có thể tự động đảo ngược, nếu Iran không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc là 2 nước không thích các biện pháp tự động này.

Việc tự động đảo ngược quyết định như trên là một trong những vấn đề quan trọng mà các chính phủ phương Tây đang lo sợ, vì một khi lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc được gỡ bỏ với Iran, sẽ rất khó khôi phục nó vì Nga và Trung Quốc sẽ có quyền phủ quyết điều này.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Samantha Power đã khẳng định rằng Washington không muốn việc Nga và Trung Quốc liên tiếp bãi bỏ các nghị quyết liên quan tới Syria sẽ lặp lại với thỏa thuận Iran.

"Chúng tôi sẽ giải quyết theo cách mà không cần Nga và Trung Quốc ủng hộ cho việc tái áp đặt trừng phạt. Chúng ta đang ở trong một thế giới vào năm 2015, nó hoàn toàn khác với thời điểm trừng phạt được thiết lập", bà Power nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Bà Power cho biết Washington hi vọng rằng một thoả thuận hạt nhân cuối cùng giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ giúp thay đổi quan điểm của nước này về Syria, nơi Tehran đang ủng hộ phe Tổng thống Bashar al-Assa trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm chống lại lực lượng nổi loạn.