Tàu chiến Mỹ hộ tống tất cả tàu Anh và Mỹ qua eo biển Hormuz

ANTĐ - Ngày 5-5, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết, các tàu chiến của hải quân Mỹ đã bắt đầu hộ tống các tàu thương mại của Anh đi qua eo biển Hormuz, giáp bờ biển của Iran.

Tuyên bố của Đại tá Steve Warren được đưa ra sau khi Vương quốc Anh yêu cầu hải quân Mỹ hộ tống tất cả các tàu thương mại của họ qua vùng biển tiếp giáp Iran này.

Phát ngôn viên Warren nói rằng: “Họ đã đề nghị chúng tôi hộ tống các tàu mang cờ của họ di chuyển qua eo biển này”, cửa ngõ của Vịnh Persian ra Biển Arap.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã tuyên bố các tàu chiến của nước này sẽ hộ tống tất cả các tàu thương mại mang cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz. Họ cũng không bác bỏ khả năng sẽ mở rộng sự hỗ trợ này cho các nước khác.

Mỹ đã điều tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) tới biển Arap 

Hôm 28-4, các tàu tuần tra của hải quân Iran đã ngăn chặn tàu chở hàng Maersk Tigris mang cờ của Đảo Marshall khi đang di chuyển trong vùng lãnh hải của Iran.

Tàu Maersk Tigris được cho là đã bị bắt giữ theo yêu cầu của Cơ quan Cảng vụ và Hàng hải Iran do tranh chấp tài chính với chủ sở hữu của chiếc tàu này. Chiếc tàu đã bị áp tải vào một cảng của Iran.

Hôm 29-4, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng, việc bắt giữ chiếc tàu chở hàng này được thực hiện theo phán quyết của một tòa án và bác bỏ mọi động cơ chính trị đằng sau động thái này.

Vụ việc diễn ra giữa lúc căng thẳng đang gia tăng tại biển Arap nơi một chiếc tàu chở hàng của Iran đang trên đường tới Yemen đã phải chuyển hướng ra phía đông, sau khi Mỹ điều nhiều tàu chiến tới đây.

Washington tuyên bố rằng, Iran có thể đang nỗ lực cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, né tránh một lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.