Mỹ Latinh thiệt hại 4 tỷ USD vì virus Zika

ANTĐ - Ảnh hưởng của dịch bệnh do virus Zika gây ra đối với nền kinh tế Mỹ Latinh và vùng Caribe hiện  ước tính khoảng 4 tỷ USD, Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra báo cáo ngày 23-2.

Chủ tịch tổ chức WB, Jim Yong Kim cho rằng, những phân tích về ảnh hưởng của dịch bệnh Zika đã chỉ ra tầm quan trọng của việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm kiềm chế sự lây lan của virus Zika, cũng như để bảo vệ sức khỏe và tài sản của người dân ở những nước trong vùng dịch.  

Trước tình hình dịch Zika bùng phát, Brazil - quốc gia hiện có tỷ lệ nhiễm virus này rất cao đang lên kế hoạch diệt muỗi -loài trung gian chính lan truyền virus Zika - bằng tia gamma. Các tia bức xạ sẽ được phát ra từ một thiết bị từng được sử dụng để kiểm soát ruồi giấm trên đảo Madeira của Bồ Đào Nha.

Trong nỗ lực ngăn chặn virus Zika thâm nhập vào Cuba, Chủ tịch nước này Raul Castro đã ra lệnh triển khai 9.000 quân nhân hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh Zika, đồng thời kêu gọi người dân tham gia chiến dịch diệt muỗi.