Đức ra mắt bộ xét nghiệm virus Zika đầu tiên

ANTĐ - Ngày 31-1, truyền thông Đức đưa tin, bộ chẩn đoán virus Zika đầu tiên do Công ty công nghệ sinh học Genekam của Đức sản xuất đã được chuyển tới Brazil. 

Không cần phải chờ bệnh nhân có một số triệu chứng như sốt giống như các phương pháp xét nghiệm hiện nay, bộ thử mới của Đức có thể chẩn đoán virus Zika một cách chính xác và nhanh gọn qua mẫu máu. 

Theo thống kê của Viện Y tế Quốc gia Colombia, hiện quốc gia này đã có 20.297 trường hợp bị nhiễm virus Zika tại 193 tỉnh thành, trong số đó có 2.116 phụ nữ đang mang thai. Cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo, nếu không có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa kịp thời, virus Zika có thể khiến khoảng 600.000 người nước này bị lây nhiễm trong năm nay và 500 thai nhi có thể mắc chứng bệnh nhỏ đầu. Ngày 30-1, Cơ quan Y tế Cộng đồng Canada cho biết, quốc gia này đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm virus Zika sau khi đi du lịch tới các nước có dịch bệnh này.