Mỹ “hoảng” gián điệp Trung Quốc

ANTĐ - Dư luận nước Mỹ không khỏi lo ngại khi liên tiếp thấy những vụ bắt giữ hay phát hiện những hoạt động gián điệp của Trung Quốc nhằm vào bí mật quân sự hay công nghệ thuộc loại “tuyệt mật” của nước này.

Bo Jiang bị bắt khi định mang từ Mỹ về Trung Quốc những thông tin nhạy cảm của NASA

Ông Benjamin Pierce Bishop - cựu đại tá, công tác tại Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ tại 

Hawaii - đã phải ra tòa ngày 18-3 sau khi bị phát hiện để lộ nhiều bí mật quân sự cho người tình trẻ tuổi mang quốc tịch Trung Quốc. Ông Bishop, 59 tuổi, bị cáo buộc đã chuyển nhiều thông tin về các kế hoạch tác chiến cũng như vũ khí hạt nhân của Mỹ cho bạn gái 27 tuổi người Trung Quốc mà nếu bị kết tội ông có thể phải chịu mức án 20 năm tù. 

Trước đó, ngày 15-3, viên đại tá dự bị Bishop đã bị bắt ngay tại tổng hành dinh của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của quân Mỹ đóng ở Căn cứ H.M. Smith trên đảo Hawaii. Cơ quan đặc vụ Mỹ đã nghi ngờ và theo dõi ông Bishop từ gần 1 năm nay thông qua việc nghe lén điện thoại, đọc trộm email, lục soát bí mật nhà riêng...

Đặc vụ Mỹ phát hiện ông Bishop đã gửi email cho người tình 27 tuổi, trong đó tiết lộ những thông tin tuyệt mật như việc triển khai các hệ thống hạt nhân chiến lược của Mỹ,  khả năng dò tìm của Mỹ đối với các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn của các nước khác. Ông Bishop cũng bị cáo buộc đã tiết lộ thông tin về việc triển khai các hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ ở vành đai Thái Bình Dương. 

Cơ quan điều tra Mỹ cũng đã xác định thời điểm mà ông Bishop bắt đầu mối quan hệ tình cảm lãng mạn với cô gái trẻ người Trung Quốc là vào khoảng tháng 6-2011. Khi đó cô gái Trung Quốc được giấu tên này tới Mỹ theo visa J-1, thị thực dành cho người làm việc và học tập theo các chương trình trao đổi giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Đáng chú ý là chỉ sau 1 ngày bắt giữ cựu đại tá Bishop, ngày 16-3, đặc vụ Mỹ đã tiếp tục bắt giữ một công dân Trung Quốc, tên là Bo Jiang, ngay tại sân bay quốc tế Dulles ở ngoại ô Washington khi người này đang chuẩn bị bay về Trung Quốc bằng vé máy bay một chiều. Bo Jiang từng làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Langley tại Hampton (bang Virginia) thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Bo Jiang bị bắt với một máy tính xách tay của NASA chứa các thông tin nhạy cảm. Jiang đã bị Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc tiếp cận trái phép các công nghệ và dữ liệu của NASA tại trung tâm Langley và hiện đang bị giam giữ ở Norfolk, bang Virginia. 

Việc phát hiện và bắt giữ 2 vụ liên quan tới gián điệp trên làm dấy lên mối lo ngại ở Mỹ về vấn đề gián điệp Trung Quốc, bởi đây không phải lần đầu tiên Mỹ phát hiện hoạt động gián điệp của Trung Quốc tại Mỹ. Trước đó nhiều vụ gián điệp nổi tiếng khác đã bị phanh phui như trường hợp của Larry Wu-Tai Chin, Katrina Leung, Gwo-Bao Min, Chi Mak, Peter Lee…

Hoạt động gián điệp Trung Quốc ở Mỹ phổ biến đến nỗi các cơ quan pháp luật Mỹ đã xác định Trung Quốc là siêu cường nước ngoài tích cực nhất trong việc thu nhận trái phép bí mật quân sự và công nghệ Mỹ. Là quốc gia đi sau các siêu cường hàng đầu như Mỹ và Nga nên giới chức Mỹ cho rằng gián điệp chính là con đường để Trung Quốc không chỉ đuổi kịp mà còn vượt lên các cường quốc hàng đầu về quân sự và công nghệ trên thế giới.