- Tháng 10-2016, Nga triển khai tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đi chống IS
- Vũ khí Nga sẽ đóng vai trò lớn trong việc giải phóng thành phố Mosul
- Máy bay IL-76 của Nga mất tích cùng 10 người khi chữa cháy ở Siberia
MALD-J có chiều dài 2,7 m, nặng khoảng 136 kg, sẽ được phóng từ các máy bay như một tên lửa thông thường nhưng thay vì tấn công mục tiêu, nó sẽ phát ra các thông số bay giống chiến đấu cơ như tín hiệu radar, tốc độ và nhiệt độ nhằm khiến các hệ thống phòng không của đối phương bị nhầm lẫn.

Mồi nhử MALD-J có thể đánh lừa tên lửa phòng không của đối phương
Rất nhiều hệ thống đánh chặn hiện nay được thiết kế trên khung gầm cơ động nên thường xuyên khó xác định vị trí. Khi các hệ thống phóng không phóng tên lửa đánh chặn vào mồi nhử MALD-J, nó sẽ mất bớt đạn tên lửa và để lộ nơi ẩn náu của mình. Đây sẽ là lúc chiến đấu cơ Mỹ sử dụng tên lửa không đối đất và tiêu diệt các hệ thống phòng không này.
Không quân Mỹ cho biết, toàn bộ lô mồi nhử này sẽ được bàn giao hết vào tháng 6-2020. Đây đã là lô hàng thứ 9 mà Raytheon giao cho không quân Mỹ. Theo vị đại diện của không quân Mỹ, việc không quân nước này mua sắm MALD-J là để đối phó với hệ thống phòng không kiểu như S-300 và S-400 của Nga hiện nay.