Vũ khí Nga sẽ đóng vai trò lớn trong việc giải phóng thành phố Mosul

ANTĐ -Theo đại sứ Nga ở Iraq, Ilya Morgunov, nước này có kế hoạch tiếp tục cung cấp vũ khí cho quân đội Iraq và nó sẽ được sử dụng để giải phóng thành phố Mosul khỏi khủng bố.

“Việc bàn giao vũ khí vẫn đang diễn ra và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều này. Vũ khí Nga sẽ được sử dụng trong chiến dịch giải phóng Mosul bao gồm súng hạng nhẹ, lựu pháo và xe tăng”, đại sứ Morgunov cho hay.

Nga liên tiếp cung cấp vũ khí cho Iraq

Vào hôm 28-6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled Obaidi cũng vừa tiết lộ Nga đã bàn giao một máy bay trực thăng tấn công Mi-28NE mới cho Iraq. Các máy bay Mi-28NE và Mi-35 được cho là đã đóng vai trò rất lớn trong các cuộc chiến trước đó của quân đội Iraq với khủng bố.

Theo chuyên gia quân sự và nhà báo Alexei Frolov, việc bàn giao vũ khí của Nga đến cho Iraq không yêu cầu các chuyên gia Nga phải hướng dẫn cách sử dụng vũ khí cho binh lính địa phương. Những vũ khí này đều không còn xa lạ gì với quân đội Iraq ngay từ thời Tổng thống Saddam Hussein còn tại vị.

Ông Frolov dự đoán, Nga sẽ hỗ trợ cho Iraq súng phóng lựu nhiệt áp, xe tăng T-72, xe dò mìn, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, lựu pháo D-30 122mm và súng cối Giatsint-B 152mm

 Vào hôm 30-6, chính quyền Iraq đã tuyên bố bắt đầu một cuộc tấn công mới vào thành phố Mosul, nơi được cho là thành trì lớn nhất của IS tại Iraq. Họ đã từng phát động tấn công vào thành phố này từ hôm 24-3 nhưng lại thất bại và sau đó quyết định đánh chiếm thành phố Fallujah trước.