Mỹ bàn giao lô máy bay tác chiến điện tử EA-18G đầu tiên cho Úc

ANTĐ - Hãng Boeing vừa chính thức ban giao lô máy bay tác chiếc điện tử EA-18G Growlers đầu tiên cho không quân Úc vào ngày 29-7 theo một hợp đồng được kí vào năm 2013.

Úc giờ đã trở thành nước thứ 2 sau Mỹ có các máy bay tác chiến điện tử (AEA) EA-18G. Được cho là một biến thế hiện đại hơn của F/A-18F Super Hornet, mẫu EA-18G có nhiệm vụ tấn công chiến thuật và bảo vệ hệ thống điện tử.

Chỉ có Mỹ và Úc là sở hữu các máy bay tác chiến điện tử EA-18G 

Úc đã phải dành ra khoảng 3 tỉ USD cho hợp đồng 12 chiếc EA-18G, nhằm tăng cường sức mạnh cho phi đội 24 chiếc Super Hornets đã lỗi thời, trang HIS Janes cho hay.

Theo cựu Tư lệnh không quân Úc Marshal Geoffrey Brown, Úc cần bổ sung năng lực công nghệ để duy trì sức mạnh đề phòng các đối thủ trong khu vực.

Không quân Úc sẽ có đầy đủ các máy bay EA-18G vào năm 2017. Những chiếc máy bay này sẽ được bay thử ở căn cứ hải quân tại California, trước khi bay đến một căn cứ khác ở Washington, nơi phi công Úc sẽ tiếp tục được huấn luyện bởi hải quân Mỹ.

Với việc Mỹ không có kế hoạch bán thêm chiếc máy bay này cho các khách hàng quốc tế khác, Chuẩn đô đốc hải quân Donald Gaddis khẳng định rằng, Growler sẽ mang lại cho Úc một lợi thế cực kì lớn.

“Không quân Úc đang gần giống với hải quân Mỹ. Úc và Mỹ đang phối hợp cùng nhau ngày càng dễ dàng hơn ở khu vực cực kì quan trọng trên thế giới”, ông Gaddis cho hay.

EA-18G Growler hiện là máy bay tác chiến điện tử chủ lực của Mỹ hiện nay với tầm hoạt động từ 1360 km đến 2.346 km. EA-18G có thể vô hiệu hoá các đài radar của đối phương, cũng như tiêu diệt được mục tiêu bằng chính các loại tên lửa trang bị trên 2 cánh máy bay.

Mỹ đã đưa EA-18G vào sử dụng lần đầu tiên trong chiến dịch quân sự Odyssey Dawn ở Libya. Phi đội 5 chiếc máy này đã xuất phát từ tàu sân bay của hải quân Mỹ đã trực tiếp vô hiệu hoá các hệ thống điện tử phương tiện phòng không và thiết lập một vùng cấm bay ở Libya.