Hàn Quốc bắt đầu chế tạo hàng loạt tên lửa phòng không M-SAM mới

ANTĐ - Ngày 30-7, cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này có kế hoạch sẽ sớm bắt đầu chế tạo hàng loạt loại tên lửa phòng không tầm trung nội địa mới mang tên M-SAM. 

Theo Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa đất đối không này sẽ được biên chế cho không quân bắt đầu từ tháng 9-2015.

Quyết định này được cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đưa ra sau khi tiến hành thành công một vụ phóng thử tên lửa M-SAM trong thời gian gần đây, và được cấp giấy chứng nhận chất lượng.

Hệ thống tên lửa phòng không Cheongung của Hàn Quốc

“Vụ phóng thử cấp giấy chứng nhận mới nhất này đã chứng minh chất lượng tuyệt vời của tên lửa Cheongung”, cơ quan trên nói và cho biết thêm rằng sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp tối đa hỏa lực của tên lửa cho quân đội.

Tên lửa phòng không M-SAM, còn được gọi là "Cheongung", được phát triển ở trong nước từ năm 2011 để thay thế cho các khẩu đội tên lửa phòng không MIM-23 Hawk cũ mua của Mỹ.

Tên lửa M-SAM do Hàn Quốc tự phát triển với sự hộ trợ kỹ thuật của tập đoàn chế tạo vũ khí Nga Almaz-Antey. Tên lửa có trọng lượng 400kg, chiều dài 4,61m và tầm bắn lên đến 40km.

Một khẩu đội hoàn chỉnh bao gồm 6 bệ phóng thẳng đứng chở trên xe tải, mỗi bệ phóng gồm 8 ống phóng, một radar mạng pha 3D X-band đa năng quét điện tử thụ động, và một xe điều khiển hỏa lực.