- Căng thẳng với Nga, Mỹ tiếp tục duy trì quân ở vùng Baltic và Ba Lan
- Nga tuyên bố đáp trả kế hoạch áp sát biên giới phía đông của NATO
- Moscow: NATO tập trận ở Estonia chỉ nhằm mục tiêu chống Nga
Tuyên bố dẫn lời Trung tá Aron Kalmus, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Estonia, nói rằng: “Mục tiêu chính của cuộc diễn tập quân sự này là rèn luyện kỹ năng chiến đấu truyền thống trong điều kiện mùa đông giá rét với các đồng minh Mỹ và Ba Lan”.

Lính Mỹ tăng cường sự hiện diện tại đông Âu
Bộ Quốc phòng Estonia cho biết, cuộc diễn tập sẽ có sự tham gia của khoảng 1.200 binh lính và sẽ kéo dài đến hết ngày 17-2. Binh lính tham gia sẽ luyện tập chiến thuật cơ động trên tuyết và học hỏi phương pháp chiến đấu tốt hơn trong điều kiện thời tiết băng giá của mùa đông.
Theo Kế hoạch hành động sẵn sàng chiến đấu của NATO, đã được thực hiện từ năm 2014, các đợt triển khai quân luân phiên và các cuộc diễn tập quân sự chung đã được diễn ra thường xuyên hơn tại các quốc gia Baltic.
NATO đã và đang tăng cường sự hiện diện quân sự của mình dọc đường biên giới phía tây của Liên bang Nga kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, mà liên minh quân sự này cáo buộc có sự can dự của Nga.
Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần bác bỏ và nhấn mạnh rằng họ không liên quan gì đến tình hình tại Ukraine, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc quân đội NATO tập trung sức mạnh gần biên giới của họ.