Moscow: NATO tập trận ở Estonia chỉ nhằm mục tiêu chống Nga

ANTĐ -  Moscow tin rằng những cuộc tập trận của NATO ở Estonia “thực chất là để chống Nga” và chẳng đóng góp gì cho an ninh của châu Âu, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. 

“NATO đã tiến hành 5 cuộc tập trận gần lãnh thổ Nga trong vòng 6 tháng qua, tuy nhiên hành động này sẽ chẳng thể biến châu Âu trở thành một nơi an toàn hơn”, trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Bộ Quốc phòng Nga, Sergey Koshelev nói với phóng viên vào hôm 11-11.

Lời phát biểu này được cho là sự phản ứng với kế hoạch tiến hành cuộc tập trận có tên “Trident Juncture” của NATO ở Estonia. Ông Koshelev tin rằng những động thái quân sự này bắt nguồn từ cảnh báo về “một mối đe doạ từ Nga”, được đưa ra bởi lãnh đạo tối cao của quân đồng minh ở châu Âu, Philip Breedlove.

Moscow: NATO tập trận ở Estonia chỉ nhằm mục tiêu chống Nga ảnh 1

Cuộc tập trận Trident Juncture diễn ra từ ngày 9 đến 17-11 ở Estonia

Ông Koshelev cho rằng cuộc tập trận Trident Juncture rõ ràng là một hành vi nhằm vào Nga: “Theo hoàn cảnh đề ra của cuộc tập trận, trụ sở các cấp cần phải được kiểm tra phản ứng trong trường hợp một nước thành viên trong NATO bị tấn công bởi một nước thù địch khác. Từ vị trí địa lí của Estonia, nơi trực tiếp diễn ra tập trận và có biên giới sát với Nga, có thể thấy rõ ràng NATO đang thực hiện một hành động chống lại Nga”.

Cuộc tập trận Trident Juncture diễn ra từ ngày 9 đến 17-11 ở Estonia với việc sự góp mặt của binh lính từ 9 nước NATO.

Quan hệ giữa Nga và NATO đa xuống mức thấp nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine xảy ra, với việc khối đồng minh cáo buộc Nga hỗ trợ quân li khai.

Cựu Tổng Thư kí NATO, Anders Fogh Rasmussen đã từng phát biểu vào tháng 6 rằng khối đồng minh phải “thích nghi với thực tế” rằng Nga giờ có thể trở thành kẻ thù.

NATO đã tăng cường hiện diện gần biên giới Nga bao gồm các khu vực như biển Đen hay vùng Baltics. Ngoài ra, khối quân sự này cũng đề nghị Lầu Năm Góc gửi thêm quân đến Đông Âu, mặc dù số lính Mỹ đóng tại Ba Lan và các nước vùng Baltics đã là 750 người.