Mức nhiệt nhiều nơi ở Bắc bộ xuống dưới 10 độ, Sa Pa ghi nhận 6,4 độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày hôm nay 18/12, ở các tỉnh Bắc bộ trời rét đậm; riêng vùng núi trời rét hại.
Mức nhiệt tại Hà Nội vào 6h sáng nay ghi nhận 14,1 độ C

Mức nhiệt tại Hà Nội vào 6h sáng nay ghi nhận 14,1 độ C

Trong sáng nay, mức nhiệt ở các khu vực sẽ tăng thêm từ 1-2 độ C.

Số liệu quan trắc từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia vào lúc 6h sáng nay cho thấy, thấp nhất ở Sa Pa, Lào Cai là 6,4 độ C; Mẫu Sơn, Lạng Sơn là 7,6 độ C; Cao Bằng là 9,2 độ C; Bắc Cạn 11,2 độ C và ở Hà Nội là 14,1 độ; khu vực Thanh Hóa- Nghệ An cũng chỉ còn 15-16 độ C.

Dự báo, rét đậm rét hại ở Bắc bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới do không khí lạnh liên tục bổ sung xuống. Cụ thể, khoảng ngày 19/12 một đợt không khí lạnh bổ sung sẽ tràn xuống Bắc bộ, duy trì rét đậm, rét hại đến khoảng ngày 25/12. Đáng lưu ý, trong những ngày này ở vùng núi cao Bắc bộ có thể xảy ra băng giá.

Trong khi đó, đêm qua 17/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên đã mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Hôm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và có nơi có dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Từ đêm 18/12 mưa giảm dần.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.