Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, Bắc bộ xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong đợt rét đậm, rét hại này, mức nhiệt thấp nhất ở khu vực vùng núi phía Bắc xuống dưới 10 độ C, khu vực vùng núi cao xuống dưới 3 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, khoảng ngày 16/12 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Từ đêm ngày 16 trở đi do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xảy ra một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Trong đợt rét đậm, rét hại này, mức nhiệt thấp nhất ở khu vực vùng núi phía Bắc xuống dưới 10 độ C, khu vực vùng núi cao xuống dưới 3 độ C.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đây là đợt rét đậm rét hại đầu tiên ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trong mùa Đông năm nay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh khu vực Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5m.

Băng giá, sương muối có thể xuất hiện trong đợt rét đậm, rét hại vào cuối tuần này

Băng giá, sương muối có thể xuất hiện trong đợt rét đậm, rét hại vào cuối tuần này

Đáng nói, ngày 16/12 một đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn xuống thì khoảng ngày 18 và 19/12 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ chuyển sang trạng thái ít mây về đêm và sáng sớm nên khu vực vùng núi cao ở phía Bắc được dự báo nhiều khả năng xuất hiện băng giá, sương muối gây ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.

Còn từ nay đến ngày 16/12, thời tiết chủ đạo ở Bắc bộ là trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ, thời tiết oi nóng. Nhiệt độ cao nhất ở mức 27-31 độ C.

Tuy nhiên, khoảng ngày thứ Bảy, mức nhiệt giảm xuống còn 21-23 độ C, trong ngày Chủ nhật, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Bắc bộ chỉ còn từ 13-14 độ C, ngày và đêm mức nhiệt chênh nhau chỉ từ 1-2 độ C.