Trại hè công an, quân đội:

Một tuần quân ngũ - Tôi luyện cho trẻ những kỹ năng để trưởng thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trải nghiệm dưới mái trường Công an, Quân đội, các em nhỏ sẽ được khoác trên mình màu áo xanh trong những ngày hè bổ ích, đáng nhớ. Hãy để các em cùng nhau vượt qua thử thách để trở thành những con người dũng cảm, tài trí, nhân ái và khí chất.

“Chiến sỹ Công an nhỏ tuổi” - “Thép đã tôi thế đấy”

Trại hè “Chiến sỹ Công an nhỏ tuổi” - “Thép đã tôi thế đấy” năm 2023 do Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức là một lựa chọn thú vị mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Dành cho các em từ 9 - 15 tuổi, trại hè diễn ra tại Học viện CSND, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Thời gian tổ chức: Khóa I: Từ ngày 3 đến 10-6-2023; Khóa II: Từ ngày 13 đến 20-6-2023; Khóa III: Từ ngày 23 đến 30-6-2023; Khóa IV: Từ ngày 10 đến 17-7-2023.

Các hoạt động của trại hè giúp trẻ rèn luyện tác phong, kỷ luật, các hoạt động tập thể, nề nếp sinh hoạt cá nhân

Các hoạt động của trại hè giúp trẻ rèn luyện tác phong, kỷ luật, các hoạt động tập thể, nề nếp sinh hoạt cá nhân

Theo Ban tổ chức, các hoạt động của trại hè giúp trẻ rèn luyện tác phong, kỷ luật, các hoạt động tập thể, nề nếp sinh hoạt cá nhân được thực hiện theo các chế độ trong ngày như một học viên CSND. Các em được vận động thể chất với các hoạt động thể dục thể thao, võ thuật tự vệ, nhảy dân vũ... giúp các học viên tự tin, sôi nổi, giàu năng lượng. Ngoài ra, các em cũng được rèn luyện kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp; kỹ năng hoạt động xã hội: hướng dẫn cách xử lý tình huống giao tiếp, có tư duy làm việc nhóm; sống có trách nhiệm và biết yêu thương. Đặc biệt, chuyên đề “Giá trị yêu thương - Đánh thức cảm xúc” là một trong những chuyên đề mang giá trị nhân văn sâu sắc nhất mà Ban tổ chức học kỳ công an gửi gắm đến các chiến sĩ công an nhỏ tuổi. Thông qua chuyên đề cùng quá trình học tập, trải nghiệm, sẽ giáo dục cho các bạn nhỏ nhận ra gia đình là điều quý giá nhất trong cuộc đời, giúp các con biết yêu thương và trân trọng gia đình nhiều hơn.

Chị Nguyễn Linh Ngân (Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã đăng ký cho con tham gia học kỳ công an thú vị này. Tôi tin trong 8 ngày ở mái trường công an sẽ giúp con rời xa “cám dỗ” trong thời gian nghỉ hè như game, tivi, mạng xã hội, ngủ nướng… Đặc biệt, con sẽ có thời gian tách khỏi gia đình để học cách tự lập, tự chịu trách nhiệm trước những phát sinh từ mình. Đây cũng là điều kiện cho mỗi thành viên trong gia đình nhìn nhận lại bản thân để trân quý nhau hơn, là cơ hội giúp con được kết nối, giao lưu với những người bạn mới, môi trường mới”.

Các em tham gia sẽ được trải nghiệm hành trình đầy thử thách, thú vị thông qua những hoạt động, những trò chơi

Các em tham gia sẽ được trải nghiệm hành trình đầy thử thách, thú vị thông qua những hoạt động, những trò chơi

Trại hè lính cứu hỏa - Hành trình thử thách thú vị

Có một trại hè mới xuất hiện trong vài năm gần đây, nhưng đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của cả phụ huynh và học sinh. Đó là Trại hè lính cứu hỏa. Tại đây, trong 8 ngày, các em không chỉ được kết bạn, vui chơi, mà còn học được những kỹ năng rất bổ ích để ứng phó khi có hiểm nguy xảy ra. Trại hè lính cứu hỏa 2023 là khóa đào tạo, huấn luyện nhằm thay đổi tư duy sống, giúp các em sống trách nhiệm hơn với gia đình, bạn bè, tăng cường tính kỷ luật của một người chiến sĩ CAND, trang bị cho các em những kỹ năng phòng vệ an toàn trong cuộc sống. Các em tham gia sẽ được trải nghiệm hành trình đầy thử thách, thú vị thông qua những hoạt động, những trò chơi, học làm người có ích, gắn liền với thiên nhiên, môi trường. Trẻ được sử dụng các giáo cụ trực quan phong phú, kết hợp với các hoạt động nhóm giúp các em đoàn kết, yêu thương và sẻ chia hơn… Đặc biệt, điểm mới của trại hè năm nay là có riêng 1 buổi học về cách phòng chống và thoát nạn khi bị đối tượng xấu cưỡng bức, xâm hại.

Tại Trại hè lính cứu hỏa 2023, các em còn được học những kỹ năng cơ bản về vượt chướng ngại vật, thoát hiểm có khói lửa mô phỏng, có mô hình phòng đổ vỡ, sử dụng bình cứu hỏa. Trại hè còn giúp gắn kết tinh thần đồng đội khi phối hợp trong sơ cứu, cứu nạn và phun nước dập đám cháy. Các em sẽ được dành riêng 1 ngày dã ngoại trong rừng để học về các kỹ năng sinh tồn cơ bản. Học mà chơi, chơi mà học, những thứ được học lại còn có thể ứng dụng ngay vào cuộc sống thực tế. Trại hè lính cứu hỏa 2023 đã và đang trở thành một sân chơi mới đầy bổ ích và thiết thực đối với các em.

Ông Phùng Việt Dũng (Cổ Nhuế, Hà Nội) chia sẻ: “Năm ngoái con tôi đã đi Trại hè lính cứu hỏa, nhưng năm nay cháu vẫn muốn đi tiếp. Cháu rất thích bởi có thể thấu hiểu được những giá trị cốt lõi của cuộc sống, từ việc phải bảo vệ bản thân mình ra sao cho đến hình thành trách nhiệm với gia đình và toàn thể xã hội. Sau khóa học, cháu trưởng thành nhiều, có ý chí kiên cường, dũng cảm, kỷ luật, tự giác. Nhưng quan trọng nhất là cháu đã có kỹ năng tự bảo vệ, sinh tồn trong nhiều hoàn cảnh và môi trường khác nhau”.

Ngoài ra, các em cũng được rèn luyện kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp

Ngoài ra, các em cũng được rèn luyện kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp

“Ăn cơm bộ đội, ngủ gối Cụ Hồ”

Một lựa chọn bổ ích khác cho các em là trải nghiệm những ngày hè trong môi trường quân đội. Năm 2023, chương trình Học kỳ quân đội 2023 của Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) được tổ chức tại Lữ đoàn 147 Hải quân đánh bộ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (Quảng Ninh). Đây là đơn vị Anh hùng, bảo vệ vùng biển, hải đảo của Tổ quốc, là cú đấm thép của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đơn vị có điều kiện ăn nghỉ, sinh hoạt khá tốt, có sân thể thao, vườn rau, ao cá, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Học kỳ quân đội 2023 tuyển sinh 4 khóa học với thời gian cụ thể như sau: Khóa 1 từ 28-5 đến 5-6-2023; Khóa 2 từ ngày 7 đến 15-6-2023; Khóa 3 từ 17 đến 25-6-2023; Khóa 4 từ 28-6 đến 6-7-2023.

Học kỳ quân đội là mô hình giáo dục tổng hợp được thực hiện trong môi trường quân đội dành cho thanh thiếu niên từ 8 đến 18 tuổi. Tham gia chương trình, các chiến sĩ nhỏ tuổi được trực tiếp trải nghiệm môi trường sinh hoạt, huấn luyện trong quân đội để rèn luyện ý chí, nghị lực; đồng thời được giáo dục giá trị sống, huấn luyện kỹ năng sống cơ bản giúp các em tự tin, năng động, chủ động hòa nhập và phát triển trong xã hội hiện đại.

Theo Ban tổ chức, nội dung huấn luyện của Học kỳ quân đội gồm 70% giá trị sống, kỹ năng sống (giáo dục về sự lễ phép, tôn trọng, giá trị và tình yêu thương gia đình; trách nhiệm với bản thân và xã hội; kỹ năng tự nhận thức, quản lý cảm xúc, quản lý thời gian, lập kế hoạch rèn luyện và kỹ năng làm việc nhà; kỹ năng chăm sóc, bảo vệ bản thân, phòng tránh bạo lực học đường, xâm hại tình dục, điện giật, đuối nước, tai nạn giao thông và một số tệ nạn xã hội khác; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lắng nghe, quan sát, giải quyết tình huống và tham gia sinh hoạt tập thể) và 30% nội dung huấn luyện của đơn vị quân đội như rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nề nếp sinh hoạt, nội vụ gọn gàng, học điều lệ đội hình đội ngũ, tập luyện võ thuật, kỹ thuật phòng vệ chính đáng và một số bài học khác trong quân đội… Bên cạnh đó, các học viên còn được tham quan dã ngoại, giao lưu văn hóa, thể thao, múa hát, trò chơi, dân vũ, tham gia team building, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và trải nghiệm thao trường.

Ngoài ra, loạt chương trình khác có thể kể đến như: 10 ngày “Mùa hè quân ngũ” tại Trường Sĩ quan lục quân 1 (Cổ Đông, Sơn Tây); Trung tâm huấn luyện Bộ đội Biên phòng (Tam Dương, Vĩnh Phúc); Trại hè thiếu sinh quân (Lạc Thủy, Hòa Bình); 9 ngày Trại hè quân đội song ngữ… “Ăn cơm bộ đội, ngủ gối Cụ Hồ” chắc chắn là những trải nghiệm khó quên, giúp các em trưởng thành hơn rất nhiều.