Học kỹ năng tự vệ trong trại hè cứu hỏa

ANTĐ - Tại Trung tâm huấn luyện của Đại học PCCC ở Lương Sơn, Hòa Bình), những “chú” lính cứu hỏa đặc biệt hàng ngày nghiêm túc thực hiện các bài tập như lăn vòi, vượt chướng ngại vật đang cháy, hay phun nước tiêu điểm…

Các em học sinh thích thú trải nghiệm làm lính cứu hỏa 

Háo hức với kỹ năng mới

Chương trình “Trại hè lính cứu hỏa – 2016” do Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC – trường Đại học PCCC phối hợp cùng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) tổ chức. Đây là khóa đào tạo, huấn luyện nhằm tăng cường tính kỷ luật và trang bị cho học sinh những kỹ năng phòng vệ an toàn trong cuộc sống. Các em tham gia khóa đào tạo sẽ sinh hoạt theo chế độ như của các chiến sỹ PCCC. Buổi sáng sẽ học những kỹ năng về PCCC, cứu hộ; buổi chiều, học kỹ năng về đội nhóm, phòng vệ… 

Mỗi ngày, những em nhỏ tham gia khóa “Trại hè lính cứu hỏa – 2016” tại Đại học PCCC (Hòa Bình) háo hức dậy từ sáng sớm. Như những người lính Cảnh sát thực thụ, các em gấp chăn màn vuông vức đúng Điều lệnh CAND rồi mặc trang phục Cảnh sát PCCC và ra sân xếp hàng …

Đặng Hòa Khoa (13 tuổi) chia sẻ: “ Em tham gia chương trình này vì muốn thử thách bản thân cũng như rèn luyện thói quen ngăn nắp, nề nếp của người lính cứu hỏa. Ngoài ra, em còn được học cách hợp tác, tương trợ, làm việc nhóm trong các phần thi giữa các đội. Đồng đội của em rất đoàn kết, biết tương trợ lẫn nhau, yêu thương nhau”.

Mướt mồ hôi sau bài tập cơ bản của phần kỹ năng PCCC, em Lưu Bảo Anh (9 tuổi, trú tại Thụy Khê, Hà Nội) nói: “Ở đây, em được thấy, trải nghiệm nhiều điều mới lạ mà trước đây chỉ thấy qua tivi. Qua 2 buổi, em đã biết giặt quần áo, quét dọn nhà cửa. Em cũng được thầy tặng ngôi sao vì ngày đầu tiên tập luyện bị ngã khá đau nhưng vẫn không bỏ cuộc”…

Sẽ mở rộng mô hình 

Theo Thượng úy Đỗ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC - trường Đại học PCCC, vào mùa hè, đang thiếu những sân chơi bổ ích dành cho thanh thiếu niên. Thực tế, nhiều em đang thiếu các kỹ năng sống quan trọng.  Vì vậy, trường Đại học PCCC đã tổ chức khóa học như một sân chơi để giúp các em có những kỹ năng sống, có thể tự cứu mình trong những tình huống khẩn cấp, đồng thời có được những ngày nghỉ hè bổ ích, lý thú. 

Thượng úy Đỗ Tuấn Anh khẳng định, khóa học luôn đặt tính an toàn lên hàng đầu. “Chúng tôi có các loại đai bảo vệ để đảm bảo sự an toàn cho các học viên trong những bài tập. Học viên được trang bị đầy đủ mũ bảo hộ, găng tay. Với phần học ở dưới nước, chúng tôi cũng trang bị áo phao cho tất cả các em. Cùng đó, ở mỗi bài tập, học viên đều được giám sát bởi các cán bộ dày dạn kinh nghiệm. 

Hiện nay, mô hình trại hè lính cứu hỏa vẫn dành riêng cho đối tượng là học sinh. Thời gian tới, khóa học này sẽ được mở rộng phục vụ cả cộng đồng. Các gia đình, người lớn, trẻ em… đều có thể tham gia. “Bên cạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức tự giác, tính kỷ luật… khóa học sẽ mang lại cả những kỹ năng rất quan trọng như phòng vệ, xử lý tình huống khi xảy ra sự cố như cháy, nổ; dẫm đạp trong đám đông; tai nạn khi lưu thông trên đường… Không phải ai trong chúng ta cũng đều được trang bị đầy đủ những kỹ năng đó. Vì thế, khóa học là cần thiết cho mỗi cá nhân”, Thượng úy Đỗ Tuấn Anh nhấn mạnh.

Trại hè lính cứu hỏa dành cho các em học sinh từ 8 tới 15 tuổi. Trại hè kéo dài 6 ngày. Kinh phí trọn gói 5.800.000 đồng/học viên.