Thị trường tôn thép: Hàng giả đe dọa hàng thật (2)

Mối nguy hại cần dẹp bỏ ngay

ANTĐ - Tôn thép giả gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng, đe dọa sản xuất trong nước. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc càng cớm càng tốt bởi tôn thép giả hiện đã chiếm tới 20% thị phần.

Mối nguy hại cần dẹp bỏ ngay ảnh 1Tôn thép nhái, giả cần sớm được thanh lọc

“Năm cha ba mẹ” cùng quản lý

Ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự bát nháo của thị trường tôn thép hiện nay có nhiều lý do. Thị trường hiện có quá nhiều chủng loại tôn thép với những tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau, cơ quan chức năng cũng khó quản lý, chưa nói người tiêu dùng. Hơn nữa, mặc dù lượng tôn thép tồn kho nhiều nhưng chủng loại, giá cả chưa phù hợp với sức mua của các đối tượng người tiêu dùng Việt Nam. “Tôn Trung Quốc tại sao chất lượng kém hơn tôn thép trong nước nhưng sức tiêu thụ lại khá tốt. Đó là vì giá rẻ, mẫu mã đẹp, người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn nên thấy phù hợp” - ông Lê Thế Bảo nhận định. Trong khi đó, hệ thống chuẩn trong đo lường chất lượng thép dù đã có từ lâu nhưng hiện ở nước ta vẫn chưa có đủ công nghệ, thiết bị máy móc để kiểm tra chất lượng của loại sản phẩm này. 

Ngoài ra, hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng này chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng liên quan. Kinh phí kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng thực thi pháp luật hạn chế. Kinh phí giám định cũng rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Thị trường tôn thép có nhiều cơ quan quản lý nhưng lại không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát chất lượng với số lượng thép lớn từ các hộ sản xuất, làng nghề tung ra thị trường hàng năm. Chính các DN sản xuất, kinh doanh tôn thép cũng chưa thực sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn vi phạm. 

Cần vào cuộc sớm, đồng bộ

Đề xuất giải pháp trong thời gian tới, ông Lê Thế Bảo cho hay, bản thân các DN phải có ý thức tự bảo vệ mình, nên đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế và kiểu dáng công nghiệp của các sản phẩm tại cơ quan có thẩm quyền. “Thiết lập kênh phân phối sản phẩm, ban hành quy chế, quản lý cơ sở đại lý, niêm yết giá nghiêm túc. Đây là những việc cần làm càng sớm càng tốt”. Đối với cơ quan chức năng, ông Lê Thế Bảo đề nghị cần vào cuộc sớm với các giải pháp đồng bộ. 

Đại diện các DN sản xuất, kinh doanh tôn thép đang bị ảnh hưởng cũng kiến nghị, cơ quan chức năng cần ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái bằng các hành động thiết thực. Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen kiến nghị, cơ quan chức năng cần có hình thức xử lý thích đáng bằng chế tài mạnh và đủ sức răn đe với các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ, quy trình kiểm tra, rà soát chất lượng trong việc kinh doanh sản xuất tôn của các doanh nghiệp trong nước. “Hàng nhái, hàng giả là chuyện không của riêng ai, là mối nguy hại khôn lường với người tiêu dùng, là “kẻ thù” của các doanh nghiệp làm ăn chân chính và đe dọa nghiêm trọng tới nền kinh tế” - ông Lê Phước Vũ nhấn mạnh.

Về phía cơ quan chức năng, ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng Cục QLTT nhìn nhận, công tác kiểm tra, kiểm soát tôn thép giả còn hạn chế. Mặc dù tình trạng mua bán tôn thép giả đang diễn ra công khai nhưng lực lượng chức năng lại chưa phát hiện được vụ việc lớn nào để xử lý.

 “Năm 2015, ngành Công Thương sẽ tiến hành tổng kiểm tra. Ngoài ra, lực lượng QLTT toàn quốc sẽ tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh tôn, thép xây dựng”. Ông Nguyễn  Trọng Tín cũng đề nghị, các hiệp hội, DN sản xuất tôn, thép cần phối hợp với cơ quan chức năng, vì đến nay, đơn vị này chưa nhận được văn bản hay đề nghị nào từ phía Hiệp hội thép Việt Nam hay các DN để hỗ trợ kiểm tra, xử lý. Ông Nguyễn Trọng Tín cho rằng, các DN nên cung cấp cho cơ quan chức năng dấu hiệu phân biệt hàng thật - giả, tiêu chuẩn kỹ thuật của doanh nghiệp áp dụng, quy cách sản phẩm... Các thông tin này tạo điều kiện thuận lợi cho QLTT trong việc kiểm tra, xử lý và phát hiện vi phạm.

Khi khách hàng có nhu cầu tư vấn về tôn thép thật, có thể gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng 1800 1515. Khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí về cách nhận biết tôn thật - giả.