Mô hình hay quản lý người tạm trú

ANTĐ - Đó là việc “kéo” cán bộ cơ sở và người dân trên địa bàn tham gia công tác quản lý người lao động tỉnh ngoài, học sinh, sinh viên tạm trú tại phường.
Chuyên đề mới này được CAP Trương Định tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường ban hành chủ trương thực hiện từ tháng 5-2013 . Và theo Trung tá, Trưởng CAP Trần Long Vân, Chuyên đề có xuất phát điểm khá thuận lợi, là thành công từ mô hình “CLB phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT” đã định hình được 3 năm trở lại đây. “Mô hình CLB phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn phường” đã quy tụ nhiều cá nhân tham gia. Nó là sự cụ thể hóa vai trò, sức mạnh người dân tham gia giữ gìn ANTT. Từ năm 2010 đến nay, các hội viên CLB đã cung cấp cho CAP hơn 300 tin liên quan đến ANTT. Các đội viên trực tiếp và phối hợp cùng lực lượng công an bắt giữ, xử lý 14 vụ, 25 đối tượng phạm tội”, chỉ huy CAP Trương Định thông tin.

“Tuyên truyền và triển khai những biện pháp cụ thể để xây dựng, tác động đến nhận thức của người dân, làm cho mọi người thấy được trách nhiệm của mình và tự giác tham gia quản lý người lao động tỉnh ngoài, học sinh, sinh viên tạm trú”, chính là mục tiêu xuyên suốt của Chuyên đề. Trước đó, chỉ huy CAP Trương Định đã phân công CSKV phối hợp cùng cán bộ cơ sở tiến hành điều tra cơ bản, đánh giá toàn diện về tình hình ANTT, trong đó tập trung vào những vấn đề liên quan đến người lao động tỉnh ngoài, học sinh, sinh viên tạm trú, những vụ việc đã xảy ra, từ đó phải xác định được tồn tại, sơ hở trong công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm.

Cùng với công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm là nội dung quan trọng được đặt ra trong quá trình triển khai Chuyên đề. Định kỳ hoặc đột xuất, các lực lượng công an - cán bộ cơ sở sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định tại các cơ sở lưu trú kinh doanh thuê trọ. Những vi phạm mang tính hệ thống, lặp lại sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí bị kiến nghị dừng hoạt động kinh doanh. Sự tham gia của cán bộ cơ sở, người dân không chỉ thể hiện qua các buổi kiểm tra, tuyên truyền, mà phải xác định trách nhiệm thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời cập nhật, thông báo đến CAP những di biến động về học sinh, sinh viên, người lao động tỉnh ngoài; hay những vụ việc có biểu hiện nghi vấn, bất ổn về ANTT. Tham gia Chuyên đề, chính các chủ cơ sở lưu trú phải ký cam kết với chính quyền, thực hiện nghiêm Luật Cư trú và không để xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội. “Xây dựng những cụm dân cư, tổ dân phố văn hóa, an toàn thông qua thực hiện nghiêm túc, dài hơi Chuyên đề”, Trung tá Trần Long Vân chia sẻ về quyết tâm của CAP.