Minh bạch cho dân nhờ

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Hoa (22 tuổi, cầu Tó, Thanh Trì, Hà Nội) vẫn thở dài dù biết tin giá gas sắp giảm.

- Giảm là tốt rồi, sao chị vẫn băn khoăn à?

- Giảm quá ít, trước tết tăng  3-4 lần, tới 70-80 nghìn đồng, giảm thì giỏi lắm được 15-20 nghìn đồng, chả bõ. Mà em thấy nhiều nơi vẫn chưa giảm giá bán.

- Giá cả phải theo cơ chế thị trường, tăng giá phải có lý do chứ.

- Lý do là giá thế giới tăng, mình phải tăng theo không thì lỗ. Em đọc báo lại thấy bảo là giá thế giới giảm, doanh nghiệp lúc nào cũng kêu lỗ nhưng thực ra lại lãi to. Lãi nhiều vẫn tăng giá là vì sao? Bây giờ, bình 12kg giá từ 425 đến 475 nghìn đồng một bình là cả một gánh nặng với người tiêu dùng, nhất là với người lao động, sinh viên như bọn em.

- Bộ Công Thương nhận định giá gas tăng như vừa qua có dấu hiệu bất thường, liệu có tình trạng đầu cơ không nhỉ?

- Em nghĩ là có, người ta bám vào xu hướng tăng giá đợt tết, đầu năm mới. Đọc báo mới biết doanh nghiệp chiết khấu cho các đại lý quá nhiều. Có đại lý còn tùy tiện tăng giá bán.

- Thanh tra tài chính các địa phương đã vào cuộc, chắc chắn phải làm rõ nguyên nhân tình trạng này.

- Phải làm nhanh, công bố rộng rãi, xử lý nghiêm minh để lấy lại niềm tin người tiêu dùng. Quan trọng là minh bạch về giá, nhập khẩu bao nhiêu, bán thế nào, con số lãi thật sự. Người dân nắm được sẽ giám sát được, chả ai dám làm sai. Nhà nước và nhân dân đều không bị thiệt. Cứ như hiện nay, bếp gas không khéo phải cất đi, lại quay về thời… quạt bếp than, vừa tiết kiệm vừa đỡ… tức.