Các chuyên gia dự buổi tọa đàm cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do máy móc y tế của nhà nước đầu tư khi bị hỏng thường rất chậm được sửa chữa vì thời gian xin cấp kinh phí lâu. Trong khi đó, những máy móc, trang thiết bị đầu tư cho y tế (nguồn vốn xã hội hóa) có giá thành rất cao nên phải được vận hành hết năng suất để bù vào giá thành.
Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn khẳng định, chủ trương xã hội hóa là đúng nhưng quá trình triển khai khó tránh khỏi có những hạn chế, tiêu cực phát sinh. Nếu đơn vị nào tuân thủ đầy đủ theo quy định, tài chính thu chi công khai minh bạch, tự giám sát... thì chắc chắn hạn chế được sai sót.