Máy bay Iran rơi, 45 người thiệt mạng

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội chính thức áp dụng giá viện phí mới; Máy bay Iran rơi, 45 người thiệt mạng; Guinea đóng cửa biên giới do dịch bệnh Ebola…
Bản tin phát thanh ngày 10-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất


* Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng biên soạn tài liệu giảng dạy về quần đảo Hoàng Sa trong các trường học của thành phố từ năm học 2014-2015.
*Từ hôm nay, 10-8, Hà Nội sẽ có gần 1.400 dịch vụ kỹ thuật y tế được điều chỉnh giá và bổ sung giá cho 135 dịch vụ kỹ thuật y tế cho các bệnh viện thuộc TP Hà Nội. 

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, việc điều chỉnh giá này nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần giảm bớt khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh để đáp ứng sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ tại các cơ sở y tế.

Đồng thời, việc này nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện tốt quy định về y đức và quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các cơ sở y tế.
* Trưa 10-8, có thêm 184 lao động từ Libya đã về đến sân bay Nội Bài, nâng tổng số lao động trở về Việt Nam an toàn lên 453 người, trong đó có 29 lao động từ hai vùng đang có nội chiến ác liệt là Tripoli và Benghazi.

* Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị mới đây đã xử lý thành công 400 quả bom, đạn các loại. Tất cả số bom, đạn này được Đội rà phá bom mìn tỉnh Quảng Trị phát hiện ở hai huyện Đakrông và Hướng Hóa. Các vật liệu nổ này không thể xử lý tại hiện trường bởi sức công phá lớn nên đã được đưa về thao trường ở huyện Hải Lăng để xử lý. 

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác.

* Truyền thông Iran đưa tin, một máy bay chở hành khách của Iran vừa đâm xuống vùng phụ cận của sân bay nội địa Mehrabad ở Thủ đô Tehran sáng 10-8. Khoảng 45 hành khách, trong đó có nhiều trẻ em, trên chuyến bay này có thể đã thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do hỏng động cơ. 

* Chính phủ Guinea hôm 9-8 thông báo sẽ đóng cửa biên giới trên bộ với Liberia và Sierra Leone, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch Ebola đang cướp đi sinh mạng của hàng trăm người ở ba quốc gia Tây Phi này. Theo chính quyền Guinea, quyết định trên được đưa ra nhằm kiểm soát tốt hơn sự lây lan của virus Ebola, hạn chế nguy cơ người nhiễm bệnh nhập cảnh vào nước này. 

* Lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine ngày 9-8 tuyên bố sẵn sàng tiến tới một lệnh ngừng bắn nhằm hỗ trợ ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở khu vực chiến sự Đông Ukraine. 

Người đứng đầu chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Sachartschenko cho biết hiện khu vực Donezk đang bị lực lượng chính phủ bao vây và thiếu thốn trầm trọng về lương thực, thuốc men, điện nước. 
Tuy nhiên, ông Sachartschenko cũng cảnh báo các tay súng địa phương sẵn sàng bảo vệ thành phố này trong trường hợp bị quân chính phủ Ukraine tấn công.

* Cũng trong ngày 9-8, tại trụ sở của Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ) Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục thảo luận về dự thảo nghị quyết nhằm đối phó với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

Ba phương án được đưa ra đó là làm suy yếu khả năng tài chính của lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở Iraq, ngăn chặn dòng chiến binh nước ngoài tràn vào Iraq và đe dọa trừng phạt những đối tượng chiêu mộ tân binh và tiếp tay cho nhóm này.