Mất tiền vì lời đường mật

(ANTĐ) - Là đối tượng không có việc làm nhưng Đặng Thị Thủy (SN 1980), trú ở đội 1, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì đã giả danh Thanh tra ngân hàng, Thanh tra Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin…

Mất tiền vì lời đường mật

(ANTĐ) - Là đối tượng không có việc làm nhưng Đặng Thị Thủy (SN 1980), trú ở đội 1, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì đã giả danh Thanh tra ngân hàng, Thanh tra Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin…

Đối tượng Thủy
Đối tượng Thủy

Vào tháng 2-2010, trong khi uống cà phê tại một quán ở khu vực Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, chị Dương Thúy Nga, trú ở huyện Từ Liêm có ngồi chung bàn với một cô gái trẻ. Qua trò chuyện, cô gái cho biết tên là Thủy, trú ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì và tự giới thiệu là Thanh tra ngân hàng, hiện đang đi “giải ngân” cho chị Hiền, chủ một ngôi nhà ở Mỹ Đình. Thủy giải thích, chị Hiền do đang “nợ xấu” ngân hàng, không thể vay tiền được nên Thủy nhờ chị Nga tìm giúp người khác đứng tên bảo lãnh việc “giải ngân” cho chị Hiền.

Cả tin, chị Nga đã giới thiệu một người bạn tên là Diễm cho Thủy. Thủy bảo anh Diễm đưa CMND, sổ hộ khẩu để Thủy photocopy làm hồ sơ. Trong thời gian này, Thủy gặp chị Nga hỏi vay tiền với mục đích thuê nhà gần căn hộ của chị Hiền ở Mỹ Đình để cho ngân hàng thẩm định và làm thủ tục hồ sơ vay tiền được nhanh chóng. Không chút nghi ngờ, chị Nga đã cho Thủy vay số tiền 53 triệu đồng. Để chị Nga tin tưởng, Thủy đã viết giấy biên nhận vay nợ. Nhưng đến thời hạn trả tiền, Thủy cứ khất lần rồi không trả tiền cho chị Nga.

Nhận được đơn trình báo của chị Nga, Đội Điều tra tổng hợp - CAH Thanh Trì đã khẩn trương xác minh, xác định Đặng Thị Thủy (SN 1980), trú ở đội 1, xã Tả Thanh Oai là đối tượng không có việc làm. Không chỉ giả danh Thanh tra ngân hàng để chiếm đoạt tài sản của chị Nga, Thủy còn giả danh Thanh tra Chính phủ chiếm đoạt số tiền 195 triệu đồng và 4.000 USD của chị Phan Thị Tâm, tạm trú ở xã Tả Thanh Oai. Do thuê trọ ở gần nhà Thủy, chị Tâm thấy Thủy tự “khoe” mình là Thanh tra Chính phủ, có quan hệ rộng trong xã hội.

Bản kiểm điểm của Thủy về hành vi phạm tội của minh
Bản kiểm điểm của Thủy về hành vi phạm tội của minh

Qua trò chuyện, được biết chồng chị Tâm đang học ngành y, khi ra trường có nguyện vọng công tác tại một bệnh viện ở Hà Nội, Thủy cho biết sẽ “xin được việc” cho chồng chị Tâm nhưng phải có tiền “chạy chọt”.  Được người hàng xóm “tốt bụng” sốt sắng giúp đỡ, vợ chồng chị Tâm rất mừng và đã cố gắng lo được 195 triệu đồng và 4.000USD đưa cho Thủy.

Tuy nhiên, sau khi ra trường, chồng chị Tâm không xin được về công tác tại Hà Nội như Thủy đã hứa. Đòi lại tiền nhưng Thủy không có khả năng chi trả bởi đã chi tiêu hết cho cá nhân... Biết bị lừa, chị Tâm đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAH Thanh Trì đã tiến hành bắt giữ Đặng Thị Thủy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài 2 người bị hại ở trên, Cơ quan CSĐT CAH Thanh Trì còn nhận được một số đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đặng Thị Thủy. Cụ thể, chị Phạm Thị Nguyệt, trú ở quận Hà Đông tố giác Đặng Thị Thủy giả danh là cán bộ làm ở Ban Vật giá Chính phủ, cho hay “cơ quan” của Thủy có 1 chỉ tiêu xin vào làm ở Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an. Chị Nguyệt cả tin đã đưa cho Thủy số tiền 75 triệu đồng để xin việc cho anh trai, nhưng không thấy Thủy “hồi âm” kết quả.

Anh Phạm Ngọc Ba, trú ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa tố giác Thủy giả danh Thanh tra Chính phủ, hứa xin cho anh Ba đi học nghề dầu khí, sau đó vào làm việc ở nhà máy lọc dầu Dung Quất. Cả tin, anh Ba đã đưa cho Thủy 6.000USD…

Cơ quan CSĐT CAH Thanh Trì đề nghị ai là người bị hại của những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự như trên, liên hệ tới Đội Điều tra tổng hợp - CAH Thanh Trì, gặp đồng chí Huy để giải quyết.

Trung Hiếu