Mất khả năng cương dương sau tai nạn, nam thanh niên phải làm thể hang nhân tạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do mất hoàn toàn khả năng cương dương, nam thanh niên 33 tuổi đã đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để đặt thể hang nhân tạo vào trong dương vật…
Hình ảnh chụp X-quang niệu đạo bàng quang ngược dòng của bệnh nhân

Hình ảnh chụp X-quang niệu đạo bàng quang ngược dòng của bệnh nhân

Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, khoa Nam học và Y học giới tính của viện này vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị rối loạn cương dương nặng sau tai nạn.

Cụ thể, sau vụ tai nạn giao thông 6 năm trước, bệnh nhân đã được phẫu thuật cố định mở bàng quang, sau đó phẫu thuật tạo hình niệu đạo nhiều lần. 4 năm trước, anh được phẫu thuật tạo hình niệu đạo sau bằng niêm mạc miệng, rồi được nong niệu đạo định kỳ.

Gần đây, bệnh nhân thấy tiểu khó, tia tiểu yếu, rối loạn cương sau chấn thương gãy khung chậu nên phải nhập viện.

Sau khi khám, chụp X-quang niệu đạo bàng quang ngược dòng, anh được chẩn đoán bị rối loạn cương dương nặng, dù tinh hoàn không ghi nhận bất thường…

Do bệnh nhân không đáp ứng với các phương pháp điều trị bảo tồn khác, bác sĩ đã tư vấn và bệnh nhân đồng ý chọn phương pháp đặt thể hang nhân tạo IPP loại 3 mảnh.

Sau mổ một ngày, bệnh nhân được rút dẫn lưu, 4 ngày sau được rút thông niệu đạo rồi xuất viện sau 1 tuần.

Khám lại sau 3 tháng, dụng cụ thể hang nhân tạo được bác sĩ đặt vào trong dương vật của bệnh nhân hoạt động tốt. Bệnh nhân đã phục hồi chức năng cương dương để quan hệ tình dục, với khả năng xuất tinh và đạt khoái cảm như bình thường.

Theo các bác sĩ, rối loạn cương dương sau chấn thương gãy khung chậu chiếm 11-30%. Nếu bị tổn thương niệu đạo, có tới gần một nửa bệnh nhân bị rối loạn cương.