Mạnh tay “vơ vét”

ANTĐ - Theo bác, nguyên nhân nào khiến học sinh vùng dân tộc thiểu số bỏ học nhiều?

- Do trường quá xa nhà, điều kiện vật chất thiếu thốn, bố mẹ bắt con cái ở nhà tham gia lao động sản xuất…

- Đúng vậy, nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng nữa là do các cháu thất vọng với những ứng xử thiếu đạo đức của một số vị hiệu trưởng.

- Thế là thế nào, bác ăn nói phải cẩn trọng, đã là thầy giáo thì không thể làm điều xấu được.

- Thôi xin bác, vừa rồi ở Thanh Hoá, cơ quan chức năng đã phát hiện Hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú ăn chặn hàng tỷ đồng của học sinh đấy.

- Thế cơ à. Các cháu học sinh người dân tộc vốn thiếu ăn, thiếu mặc, trường lớp tuềnh toàng, giờ còn bị ăn chặn nữa thì chán học là đúng rồi. Thế vị này ăn chặn khoản gì vậy?

- Nhiều lắm, riêng khoản tiền thưởng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, vị này đã tư túi 852 triệu đồng.

- Quy ra phở thì được bao nhiêu bát?

- Phở cái gì, đang nẫu ruột còn đùa. Vị này ngụy biện, số tiền đó dành để cho các cháu đi du lịch, nhưng khi hỏi hồ sơ chứng từ thì không đưa ra được.

- Thế thì phải "truy" tiếp chứ, chuyện này có khó khăn gì.

- Chắc chắn rồi, tiền chứ có phải lá rừng đâu mà vơ vét thế nào cũng được.