Luyện thi đại học cấp tốc: Vàng thau lẫn lộn

ANTĐ - Quảng cáo giá sốc, khoa trương như: “Ôn chất lượng siêu cao”, “đội ngũ giáo viên giáo sư, tiến sĩ hàng đầu”, “không đỗ trả lại tiền”… là những “chiêu” mà các trung tâm luyện thi cấp tốc đang tung ra nhằm thu hút thí sinh trong mùa thi đại học - cao đẳng năm nay.

Các lò luyện thi đưa ra nhiều chiêu quảng cáo hấp dẫn để thu hút thí sinh đến đăng ký

Quảng cáo hay…

Mặc dù kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc, nhưng băng rôn, tờ rơi kèm theo “chính sách ưu đãi” như cung cấp tài liệu ôn miễn phí, giảm 5% học phí cho thí sinh ngoại tỉnh, đội ngũ giáo viên là thạc sĩ, giảng viên giàu kinh nghiệm hiện đang giảng dạy tại các trường đại học - cao đẳng… được dán xung quanh khu vực nhiều cổng trường đại học nhằm tạo sự chú ý, thu hút của các thí sinh.

Tìm lớp ôn cấp tốc cho cô em họ, tôi đến một trung tâm luyện thi trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy thì được nhân viên ở đây quảng cáo: “Giáo viên luyện thi của trung tầm đều là tiến sĩ, thạc sĩ đang giảng dạy tại các trường đại học lớn”. Sau cuộc trao đổi, nhân viên này xin số điện thoại của tôi để tiện liên lạc. Thấy tôi có vẻ băn khoăn, cô nhân viên bồi thêm:  “Chị cứ yên tâm, tối đa mỗi lớp chỉ có 30 em thôi. Hơn nữa, phòng học lại rộng rãi, thoáng mát có máy điều hoà, máy chiếu. Ngày mai chị cứ đưa em tới đóng tiền rồi học luôn chứ mấy hôm nữa các thí sinh ngoại tỉnh lên đông sẽ chẳng còn chỗ ngồi đâu…”.

Có mặt tại một số trung tâm luyện thi đại học như khu vực xung quanh Ðại học Bách khoa, phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng; Ðại học Khoa học Tự nhiên, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân; Ðại học Sư phạm Hà Nội, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy... mặc dù cảnh thí sinh xếp hàng đăng ký không quá nhộn nhịp, nhưng theo nhân viên tư vấn của nhiều trung tâm thì các thí sinh ở Hà Nội đã đến đây đăng ký xin học trước đó vài tháng, nhiều lớp học vẫn đang luyện thi đều đặn cho các thí sinh.

Bên cạnh đó, nhiều thí sinh ngoại tỉnh cũng đã bắt đầu lên Hà Nội chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên tại nhiều trung tâm vẫn rải rác thí sinh đến đăng ký. Khi hỏi về mức học phí, nhân viên của các trung tâm cho biết, học phí 100 nghìn đồng/buổi, tăng 30% so với năm ngoái. Chị Nguyễn Hồng Loan, nhân viên tư vấn một trung tâm luyện thi gần trường Đại học Khoa học Tự nhiên giải thích: “Học phí tăng là do thời gian mỗi ca học tăng từ 2 giờ lên 3 giờ, phòng học sử dụng các trang thiết bị hiện đại. So với các trung tâm luyện thi khác, giá chỉ 50 nghìn đồng/buổi, tuy rẻ hơn ở đây, nhưng điều kiện phòng học chật chội, không có điều hoà, lớp học đông, thầy giáo lại không có nhiều kinh nghiệm trong việc luyện thi, tiền nào của nấy…”.

Thậm chí, trên các trang web, nhiều trung tâm, cá nhân dạy kèm cũng có những lời mời chào hấp dẫn như “100% giáo viên có trình độ thạc sĩ trở lên”, “đảm bảo thi đỗ”… Theo nhận định của phần lớn chủ “lò” luyện thi, số lượng học sinh theo học các lớp luyện thi cấp tốc năm nay giảm hơn so với năm trước, nhưng nhìn chung các trung tâm này vẫn có khá đông thí sinh đến luyện thi các khối nhằm đáp ứng nhu cầu của các thí sinh chạy nước rút trước khi kỳ thi đại học bắt đầu.

...nhưng chất lượng thì phập phù

Theo ghi nhận của phóng viên, học phí luyện thi cấp tốc năm nay dao động từ 1-1,8 triệu đồng/khoá. Mỗi khóa dạy ba môn, gồm các khối A, B, C, D… học các ngày trong tuần, mỗi buổi từ 2 - 3 giờ đồng hồ, tùy môn học cho đến hết ngày 30-6. Tuy nhiên, mỗi trung tâm lại đưa ra mức học phí khác nhau, tuỳ vào các dịch vụ kèm theo như trung tâm luyện thi nổi tiếng, có uy tín, giáo viên giỏi… nhằm thu hút thí sinh đến ôn luyện. Nhiều học sinh ở Hà Nội vì quá lo lắng trước kỳ thi quan trọng này, cũng tìm đến các “lò” luyện“ thi để đăng ký.

Tuy nhiên, chỉ sau vài buổi học, nhiều em đã “bỏ của chạy lấy người” vì chất lượng luyện thi của nhiều trung tâm không như quảng cáo. “Cách đây 3 tháng, em nghe nói có một trung tâm luyện thi gần trường Đại học Khoa học Tự nhiên toàn giảng viên có tên tuổi của các trường đại học, nên em đã cùng mấy người bạn đến đăng ký. Nhưng khi đến học thì cô giáo trẻ măng, chẳng có tên tuổi gì, đã vậy còn giảng nhanh và khó hiểu. Em hỏi một vài câu khó, cô giáo lúng túng như gà mắc tóc. Thấy việc ôn luyện không đạt hiệu quả, lại mất công đi lại nên em quyết định tự ôn ở nhà và học nhóm cùng các bạn, hiệu quả hơn nhiều đi học ôn ở trung tâm“, Phạm Thu Nga, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Gia Thiều chia sẻ.

Bên cạnh đó, do chi phí sinh hoạt ở Hà Nội đắt đỏ, cùng những yếu tố khách quan tác động đến nền kinh tế nên chỉ những gia đình có người thân quen ở Hà Nội mới dám gửi con lên ở nhờ để ôn thi. Bác Nguyễn Hữu Mạnh, quê ở Lạng Sơn lên Hà Nội thăm thú tình hình trước khi cho con gái lên thi đại học cho biết: “Năm ngoái, tôi đi đăng ký cho đứa cháu học ôn khối A, học phí cả khóa gồm ba môn là 1,2 triệu đồng. Năm nay, định đăng ký cho cô con gái học thi khối C, nhưng riêng tiền học đã mất gần 2 triệu đồng, chưa kể chi phí ăn, ở, đi lại. Chắc tôi phải về bàn lại với cháu tự ôn thi ở quê cho đỡ tốn kém”…

Cô Nguyễn Thu Phương, giảng viên một trường đại học trên địa bàn quận Thanh Xuân nhận định: “Thí sinh, phụ huynh nên cảnh giác với những “chiêu” quảng cáo và dịch vụ đi kèm tại các trung tâm luyện thi cấp tốc. Do đề thi đại học, cao đẳng ngày càng bám sát chương trình học phổ thông, các em chỉ cần nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, chăm chỉ ôn tập với các giáo viên trong trường và tự học ở nhà là có khả năng thi đỗ. Việc xuất hiện nhiều môn thi trắc nghiệm cũng bắt buộc người học phải ôn luyện toàn diện các kỹ năng, kiến thức chương trình ba năm học THPT, chứ không thể học tủ, học lệch”.