Vinschool - Học chủ động, thi hiệu quả

Vinschool - Học chủ động, thi hiệu quả

ANTĐ - Với tiêu chí “Học chủ động, thi hiệu quả”, trường THPT Vinschool vừa công bố chương trình giáo dục toàn diện và chuyên sâu theo bốn khối: Xã hội, Tự nhiên, Ngoại ngữ và chuẩn bị du học. 
Căng thẳng “thi đấu” vào lớp 6: Bố mẹ làm khổ con

Căng thẳng “thi đấu” vào lớp 6: Bố mẹ làm khổ con

ANTĐ - 4.000 thí sinh thi vào lớp 6 trường Hà Nội-Amsterdam, 3.500 thí sinh thi vào THCS Lương Thế Vinh, 2.600 thí sinh thi vào THCS Nguyễn Tất Thành… Tỷ lệ “chọi” vào các trường này đều từ 7 đến 20 chọn 1, căng thẳng không kém kỳ thi đại học sắp tới.

Cấm các trường dạy trước chương trình

Cấm các trường dạy trước chương trình

ANTĐ - Nằm trong kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2014, Sở GD-ĐT Hà Nội nghiêm cấm tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra có thu tiền để xếp chọn học sinh vào lớp chọn, lớp phân ban đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp. 
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2014: Không gây sốc cho thí sinh

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2014: Không gây sốc cho thí sinh

ANTĐ - Sáng 26-12 , Thứ trưởng Bùi Văn Ga và đại diện các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ GD-ĐT đã giải đáp trực tuyến tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ những thắc mắc của thí sinh về điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 khi các trường không bắt buộc phải thi “3 chung”.

Bỏ thi đại học “3 chung”: Lường trước những mặt trái

Bỏ thi đại học “3 chung”: Lường trước những mặt trái

ANTĐ - Luyện thi tràn lan, Bộ không giải quyết được mới phải thi “3 chung”. Gánh nặng này chuyển sang các trường liệu có đảm bảo trách nhiệm với xã hội? Xét tuyển với điểm học bạ phổ thông: đánh giá được quá trình nhưng lại không kiểm soát được tính khách quan bởi nạn chạy điểm… Đây là mặt trái các chuyên gia đặt ra cho việc tổ chức tuyển sinh riêng.
Chấm dứt thi Đại học “3 chung” sau 3 năm nữa

Chấm dứt thi Đại học “3 chung” sau 3 năm nữa

ANTĐ - Chiều 12-12, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đưa ra dự thảo quy định tự chủ tuyển sinh. Theo đó, phương thức thi “3 chung” sẽ chỉ kéo dài 3 năm nữa. Như vậy học sinh lớp 9 năm nay sẽ phải đối đầu với cuộc cải cách thi cử đại học sắp tới.
Nghỉ hè vẫn… bận học

Nghỉ hè vẫn… bận học

ANTĐ - Đã vào tháng cuối của kỳ nghỉ hè 2013, đây là thời điểm các hoạt động hè đi vào cao trào nhưng theo Bí thư Đoàn xã Đan Phượng Chu Quảng Đông, phong trào không thể phủ rộng khắp các đối tượng thanh, thiếu nhi vì nhiều bạn còn bận học thêm…
Hỏi Bộ Học

Hỏi Bộ Học

ANTĐ - Theo bác, cái mà các bà mẹ Việt Nam Anh hùng lâu nay cần nhất là gì?
Cần gì phải tẩm bổ!

Cần gì phải tẩm bổ!

ANTĐ - Thằng con út tôi năm nay thi Đại học, cả nhà lo, bà xã tôi suốt ngày đọc, xem quảng cáo để tìm mua các loại thực phẩm chức năng bổ dưỡng cho nó ôn thi rồi sáng ép uống một cốc sữa, một cốc kem trứng, nửa buổi lại một vốc thuốc kèm nước cốt gà, trưa thì thịt bò hoặc hải sản, chiều nước cam vắt, bữa tối là cá trứng hay thịt gà, bữa đêm khi đang ôn bài cũng phải nhồi một thứ gì đó. Thằng bé ăn đến ngày thứ ba thì lăn đùng ngã ngửa, quăng đũa, quăng bát, trốn ăn.
Lò luyện 100% đỗ đại học

Lò luyện 100% đỗ đại học

ANTĐ - Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là chuyện thật. Hiện Hà Nội có rất nhiều trung tâm luyện thi kiểu này. Chỉ có điều để được vào “lò” luyện các sĩ tử phải… thi đầu vào. Tỷ lệ chọi cũng chả kém gì thi đại học. Các gia sư không phải là những thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm mà chính là các sĩ tử đã từng đỗ thủ khoa của các trường Đại học.
Tuyển sinh lớp 10 THPT: Không cần căng thẳng

Tuyển sinh lớp 10 THPT: Không cần căng thẳng

ANTĐ - “Học sinh, phụ huynh quá vất vả với luyện thi vào lớp 10 THPT, trong khi đó đề thi chỉ tập trung trong nội dung chương trình lớp 9, có câu hỏi khó thì cũng chỉ chiếm tối đa 1 điểm. Học quá nhiều sẽ khiến học sinh rối trí, căng thẳng không cần thiết” - GS. Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh chia sẻ.

Học gì ở “lò' luyện hơn 700 học sinh?

Học gì ở “lò' luyện hơn 700 học sinh?

ANTĐ - Thời điểm kết thúc năm học cũng là lúc sĩ tử ùn ùn kéo đến các lò luyện thi để chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Ghi nhận tại nhiều trung tâm luyện thi nổi tiếng như Bách Khoa, Sư Phạm, Ngân Hàng… có lớp ken chật đến 600 - 700 người, nhiều sĩ tử phải ngồi ra cả hành lang để nghe giảng. Cứ tưởng thời buổi bây giờ “lò” luyện ế ẩm, nào ngờ…

Quyết định thanh tra trường ĐH Ngoại Thương

Quyết định thanh tra trường ĐH Ngoại Thương

ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa công bố Quyết định về việc thanh tra một số hoạt động của trường ĐH Ngoại Thương theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc kiểm tra những thông tin sai phạm và có biện pháp xử lý về trường này đã được nêu trên báo chí. 
“Lò luyện thi” - ngành công nghiệp hốt tiền ở Ấn Độ

“Lò luyện thi” - ngành công nghiệp hốt tiền ở Ấn Độ

ANTĐ - Giống như nhiều nước châu Á, áp lực thi cử đã sản sinh ra các trung tâm luyện thi ở các thành phố của Ấn Độ. Trong đó có thành phố luyện thi Kota, thuộc bang Rajasthan, nơi luyện thi đã trở thành một ngành công nghiệp hái ra tiền. 

Luyện thi hay… luyện chơi?

Luyện thi hay… luyện chơi?

ANTĐ - Sáng 21-6, tại một trung tâm luyện thi trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, hà Nội vừa bước vào lớp được 15 phút, 3 học sinh đã rủ nhau… đánh bài chuồn. Vẫy tay gọi một chiếc taxi ven đường, những sĩ tử này yêu cầu lái xe chở đến một quán karaoke trên phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa.