“Lực sĩ” vẫn bất lực

ANTĐ - Thị trường thuốc Viagra và các loại rượu uống tăng cường sinh lực, sức khoẻ, độ dẻo dai cho quý ông được bày bán khá nhiều. Với những chiêu thức quảng cáo mà mới chỉ nghe qua nhiều người hy vọng sẽ khiến “1 người khoẻ, 2 người vui”. Thế nhưng, vui, khoẻ đâu chẳng thấy chỉ thấy thêm... bất lực.

“Quý ông” cần thận trọng khi sử dụng rượu thuốc


Thần dược hay độc dược?

Anh N.Q.T ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm buồn bã kể lại: “Tôi lấy vợ đã 3 năm nay, vợ chồng tôi có một cô con gái 2 tuổi. Chuyện sinh hoạt chăn gối không có trục trặc gì. Ngồi với mấy người bạn, nghe họ rỉ tai nhau trên thị trường có bán một số loại thuốc tăng lực dùng rất tốt nên tôi đã nhờ họ mua hộ. Dùng vài lần tôi đâm nghiện và ngày càng bị lệ thuộc vào thuốc. Nhiều lúc không có thứ thần dược đó tôi cảm thấy mình kém tự tin. Lâu dần, tôi phát hiện ra mình bị liệt dương, bác sĩ nói bệnh của tôi rất khó chữa. Tôi ân hận vô cùng”. Thời gian qua, một số vụ án liên quan đến vận chuyển thuốc viagra giả đã được Đội chống hàng giả-Phòng Cảnh sát kinh tế - CA thành phố Hà Nội phát hiện. Điều đáng nói là, các loại thuốc này đều được các đối tượng mua từ Trung Quốc rồi đem đi các tỉnh, thành phố để tiêu thụ.

Bên cạnh thuốc Viagra, tại Hà Nội trên các con phố như Hàng Chiếu, Lãn Ông, nhiều loại rượu với tên gọi đầy kích động như: Tên lửa, Chờ một phút, Ông uống bà khen, Lực sĩ hay trần trụi... được quảng cáo khá rầm rộ. Điều này cho thấy nỗi ám ảnh về khả năng “khoẻ như lực sĩ” của không ít đàn ông chưa bao giờ tắt. Nhiều người nhầm tưởng ăn gì bổ nấy, uống gì sung nấy nên ra sức uống rượu ngâm bộ phận phối giống của những con vật “khỏe nhất”. Thậm chí, món rượu “dâm dương thảo” với lá cỏ dâu mà con dê vẫn ăn cũng khiến không ít người tìm uống với mong muốn uống rượu ngâm loại cây này để mình cũng được như... dê. Rồi rượu ba kích, Minh Mạng thang hoặc những loài thú quý hiếm, khỏe mạnh, dai sức như tắc kè, cá ngựa được săn lùng, uống lấy được… Chẳng biết, các ông uống vào có “sung” không nhưng sau dăm bảy chén đã thăng hoa, phát tiết hết đằng miệng. Hiếm ai tự nhận mình uống rượu xong là buông “cờ rủ” nên vì thế, một đồn mười, mười đồn trăm… Sau vài tháng uống rượu, anh N.T.C, ở phường Trung Hoà, quận Cậu Giấy vẫn không cảm thấy gì. Cảm thấy chưa đủ độ, anh kiếm rượu ngâm “dâm dương thảo”, “tam xà” và tăng tốc uống, nhưng... càng uống càng... ỉu xìu ?!

Không phải thần dược

Số thuốc Viagra giả bị cơ quan chức năng thu giữ

Theo Bác sỹ Trần Thu Hà - bệnh viện Bạch Mai, rượu có thể là chất xúc tác chứ không thể là thần dược, trường hợp uống rượu tăng lực… thành bất lực không phải là ít. Một chút rượu có thể làm hưng phấn hơn, khí huyết lưu thông hơn nhưng quan niệm muốn “mạnh” cần phải có rượu là sai lầm. Đã không ít lần, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận những bệnh nhân ngộ độc rượu thuốc trong tình trạng hôn mê sâu, hạ đường huyết, rối loạn điện giải... Nếu không được cấp cứu kịp thời, những bệnh nhân này có thể tử vong. Cần nói rõ rằng không phải rượu thuốc nào cũng bổ và ai uống cũng có tác dụng tốt bởi nó còn phụ thuộc vào cách ngâm, liều lượng thuốc và thành phần có trong đó. Việc sử dụng rượu thuốc cũng phải tuân theo chỉ định của bác sỹ Đông y. Tùy thể trạng từng người, từng bệnh mà bác sỹ kê toa thuốc ngâm rượu thích hợp. Việc sử dụng rượu thuốc bừa bãi có thể khiến người uống bị… liệt hẳn, chưa kể đến việc nghiện rượu lâu ngày còn gây tổn hại cho thần kinh, gan, dẫn đến mất cân bằng hormone trong cơ thể. Tất nhiên, khi các cơ quan khác trong cơ thể bị bất ổn thì bản lĩnh đàn ông cũng không thể mạnh mẽ được.

Cũng theo bác sỹ Thu Hà, về việc sử dụng thuốc Viagra, nếu lạm dụng thuốc trong thời gian dài, liên tục sẽ dẫn đến sự phụ thuộc và có thể bị bất lực vĩnh viễn. Người đang bị bệnh tim, viêm họng… không nên sử dụng Viagra. Sử dụng bừa bãi Viagra có thể gây mù, gây đau khi cương dương, làm tăng nhãn áp hoặc có thể bị điếc tạm thời, làm suy giảm khả năng sinh sản. Do vậy việc sử dụng thuốc bắt buộc phải theo đơn. Vừa qua Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cũng đã khuyến cáo không nên coi Viagra như thần dược dẫn đến lạm dụng, vì đây không phải là thuốc kích dục, không có tác dụng cường dương. Thuốc chỉ được sử dụng trong điều trị ở các chuyên khoa nam học, tiết niệu, nội tiết… tuyến Trung ương và các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố. Điều đáng lo ngại là, thuốc Viagra giả đã xuất hiện khá nhiều tại Việt Nam. Kết quả kiểm nghiệm còn cho thấy, 43% Viagra giả có hàm lượng quá cao so với mức chuẩn, có nhiều độc tố gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí chứa hoạt chất gây ung thư. Hầu hết thuốc giả khi được kiểm nghiệm không chứa dược chất, hoặc chứa dược chất không đủ hàm lượng, chứa chất hoàn toàn khác với dược chất ghi trên nhãn. Điều này sẽ khiến người sử dụng không chữa được bệnh, khiến bệnh nặng thêm thậm chí có thể gây tai biến, chết người.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tính mạng của mình, các “quý ông” khi bị rối loạn cương dương nên đến các địa chỉ y tế tin cậy để được tư vấn và điều trị kịp thời, không nên nghe theo quảng cáo mua rượu  và thuốc trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc về tự chữa để rồi khỏe đâu chẳng thấy chỉ thấy chuốc thêm bệnh.