Lực lượng Công an nhân dân đóng góp quan trọng, tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 30-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân (CAND) từ năm 2013 đến nay.
“Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra án tham nhũng theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy trình, đúng pháp luật; xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng phạm tội, đảm bảo khách quan, thận trọng, thấu đáo trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm nhưng không được làm oan người vô tội”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

“Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra án tham nhũng theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy trình, đúng pháp luật; xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng phạm tội, đảm bảo khách quan, thận trọng, thấu đáo trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm nhưng không được làm oan người vô tội”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Trần Quốc Vượng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Khởi tố mới 1.856 vụ với 4.072 bị can phạm tội về tham nhũng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an quán triệt kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng ngày 12-12-2020; đồng thời đề nghị các cán bộ lãnh đạo trong lực lượng CAND quán triệt sâu sắc nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước; khẳng định đây là “kim chỉ nam” cho công tác phòng, chống tham nhũng của lực lượng CAND thời gian tới.

Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng của lực lượng CAND từ năm 2013 đến nay, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an do Bộ trưởng Tô Lâm làm Trưởng ban được thành lập từ năm 2007, giai đoạn 2013 đến nay tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Các thành viên được mở rộng là tất cả thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Ở Công an 63 địa phương cũng thành lập Ban chỉ đạo cấp tương ứng, thống nhất quy chế hoạt động chặt chẽ từ Trung ương tới địa phương.

Từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành 186 văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trong CAND. Bộ Công an đã tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế góp phần phòng ngừa tham nhũng; đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chức năng tham mưu ban hành 131 văn bản; trực tiếp ban hành 1.642 văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác có liên quan đến phòng, chống tham nhũng. Công an các cấp đã có 745 kiến nghị đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống tham nhũng, cùng hàng nghìn kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực góp phần phòng ngừa tham nhũng…

Cũng trong giai đoạn này, lực lượng CAND đã tiếp nhận 1.074 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm tham nhũng (đã xử lý 100% các nguồn tin, trong đó kết luận, giải quyết 863 đơn theo chức năng, nhiệm vụ, khởi tố 292 vụ án, 409 bị can). Cơ quan điều tra các cấp trong CAND đã khởi tố mới 1.856 vụ với 4.072 bị can phạm tội về tham nhũng, thu hồi gần 19.500 tỷ đồng và trên 290.000m2 đất. Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 1.718 vụ, 4.768 bị can. Trong đó đã điều tra 120/133 vụ, chiếm tỷ lệ 91% các vụ án lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

“Công an các đơn vị, địa phương phải đồng thời làm tốt 2 nhiệm vụ: Đấu tranh phòng chống tham nhũng ngoài xã hội và phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng ngay trong nội bộ. Đây là 2 nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó trước hết lực lượng công an phải thực sự trong sạch, có bản lĩnh, không thể bị mua chuộc”. Đại tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an)

“Công an các đơn vị, địa phương phải đồng thời làm tốt 2 nhiệm vụ: Đấu tranh phòng chống tham nhũng ngoài xã hội và phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng ngay trong nội bộ. Đây là 2 nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó trước hết lực lượng công an phải thực sự trong sạch, có bản lĩnh, không thể bị mua chuộc”. Đại tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an)

Nhiều vụ án thu hồi 100% tài sản

Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước được xử lý dứt điểm, nghiêm minh, đúng pháp luật với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; việc mở rộng điều tra các vụ án được thực hiện triệt để, làm rõ bản chất chiếm đoạt, vụ lợi của các đối tượng. Điển hình như một số vụ án xảy ra tại các ngân hàng: ACB, Đại Tín, Dầu khí, Đông Á, Phương Nam, Sacombank; vụ Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng và đồng phạm tham ô tài sản… Công tác thu hồi tài sản hiệu quả, tỷ lệ thu hồi tài sản năm sau cao hơn năm trước. Nhiều vụ án thu hồi được 100% tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát như vụ án xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone, vụ án Hứa Thị Phấn...

Nhiều tài sản bị tẩu tán, chuyển nhượng, che giấu, thậm chí cả tài sản đã bị chuyển ra nước ngoài cũng đã được phát hiện từ giai đoạn điều tra ban đầu (như vụ Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Ngân hàng BIDV, đã kịp thời phong tỏa để thu hồi hơn 10 triệu USD bị tẩu tán ra nước ngoài). Giai đoạn này CQĐT đã phát hiện, điều tra và khởi tố 4 vụ án về tội danh “rửa tiền” (vụ án Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và đồng phạm; vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm; vụ án Nhật Cường; vụ án tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba), góp phần bảo vệ thành quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, bảo vệ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Bộ Công an

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Bộ Công an

Năm 2020, bên cạnh việc duy trì tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, lực lượng công an còn làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện một số vụ việc để răn đe, phòng ngừa trong cả một lĩnh vực (điển hình là vụ CDC Hà Nội và vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai). Dưới sự điều hành của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã thảo luận, bổ sung những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Hoàn thiện thể chế nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh, đánh giá cao Bộ Công an đã sớm quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực trong giai đoạn tới, cũng như thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng CAND trong công tác phòng, chống tham nhũng. “Đây là lực lượng đầu tiên tổ chức quán triệt chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Cơ bản thống nhất với báo cáo tổng kết của Bộ Công an, các báo cáo điển hình tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng và những quan điểm, quyết sách chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng cũng biểu dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng CAND vào thành quả chung công cuộc phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay, lực lượng CAND là nòng cốt, chủ công trong đấu tranh, điều tra các vụ án tham nhũng.

Để đảm bảo phòng chống tham nhũng hiệu quả, lâu dài, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm phòng ngừa tham nhũng; tập trung tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an

Thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp phòng ngừa, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, bảo đảm “không thể tham nhũng”, nhất là quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, thu hồi tài sản tham nhũng; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của từng người có chức vụ, quyền hạn.

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan điều tra trong CAND; tăng cường cán bộ có năng lực, liêm khiết làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra án tham nhũng theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy trình, đúng pháp luật; xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng phạm tội, đảm bảo khách quan, thận trọng, thấu đáo trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm nhưng không được làm oan người vô tội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, trong điều tra, truy tố, xét xử cần xem xét cụ thể bối cảnh, để xử lý đúng pháp luật, có lý, có tình. Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là ổn định xã hội để phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy trong điều tra xử lý không hình sự hóa các quan hệ dân sự, hành chính, để doanh nghiệp và người dân yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhưng không được bỏ lọt tội phạm.

Cần tạo điều kiện cho các chủ thể sai phạm khai nhận và khắc phục hậu quả thiệt hại, có chính sách hình sự phù hợp. Chúng ta đảm bảo yêu cầu “chống” quyết liệt, nhưng đồng thời cũng phải “xây” mới. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm. Trong điều tra nếu phát hiện có sự tiếp tay, bao che của cán bộ thì cần xử nghiêm để răn đe, nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng; đồng thời bảo vệ những người dân lương thiện, những doanh nghiệp chân chính, tạo lòng tin cho toàn xã hội. Chủ động làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, nhất là quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước. Đặc biệt làm tốt công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ, góp phần làm trong sạch đội ngũ...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Thanh tra Bộ Công an

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Thanh tra Bộ Công an

Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương phải đồng thời làm tốt 2 nhiệm vụ: Đấu tranh phòng chống tham nhũng ngoài xã hội và phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng ngay trong nội bộ. “Đây là 2 nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó trước hết lực lượng công an phải thực sự trong sạch, có bản lĩnh, không thể bị mua chuộc” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng công an các cấp đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nói đi đôi với làm, phát huy trí tuệ tập thể trong việc tự kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng; xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, cản trở việc chống tham nhũng. Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Cục An ninh điều tra, Giám đốc công an các đơn vị, địa phương có giải pháp cụ thể tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực CQĐT chuyên trách có chức năng phát hiện, điều tra, phá án tham nhũng trong CAND, bố trí cán bộ theo đúng tiêu chí 4 cấp công an.

Đối với công tác điều tra án tham nhũng, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý các CQĐT trong CAND phải tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, nhất là sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; quán triệt quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên. Nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản án tham nhũng, có biện pháp ngăn ngừa đối với đối tượng phạm tội tham nhũng có bỏ trốn, tẩu tán tài sản ra nước ngoài; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm tham nhũng, tạo chuyển biến mạnh hơn đối với công tác phát hiện, điều tra tham nhũng tại các địa phương, không để xảy ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Qua công tác điều tra, phát hiện kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng, đồng thời chọn đúng khâu đột phá để điều tra, xử lý góp phần răn đe, cảnh tỉnh. “Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực để không phải xử lý nhiều cán bộ, đảng viên. Đây là mục tiêu rất nhân văn của công tác điều tra” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Văn phòng Bộ, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Cơ quan ANĐT... phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí Bộ Công an, tránh chồng chéo, chia cắt. Các cơ quan báo chí, truyền thông trong CAND tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường tuyên truyền về những thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng; khích lệ, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích, góp phần duy trì khí thế mạnh mẽ trong công tác phòng chống tham nhũng của toàn lực lượng.

Tiếp tục xây dựng thể chế, xác định đây là một trong 3 khâu đột phá để huy động toàn bộ hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, trong đó có phòng chống tham nhũng. Chăm lo, củng cố đời sống cho nhân dân, đặc biệt ở những vùng khó khăn, tạo những vành đai, thế trận an ninh nhân dân vững chắc để nhân dân tin tưởng, một lòng theo Đảng. Đẩy mạnh cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026...

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Bộ Công an; trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cục An ninh điều tra; Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc CATP Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Thanh tra Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hiển, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.