Lực lượng biên phòng chỉ cấp thị thực rời cho công dân Trung Quốc dùng hộ chiếu in chìm “đường lưỡi bò”

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô sáng 28-11, đại diện Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) cho biết, hiện nay công dân Trung Quốc nhập cảnh qua nhiều con đường để vào Việt Nam trong đó có nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế do các đồn biên phòng kiểm soát. 

Kiểm tra thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Do đó ngay từ khi đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) phát hiện được hộ chiếu Trung Quốc có in chìm “đường lưỡi bò”, đã báo cáo về Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và lực lượng biên phòng cũng đã thông báo vấn đề này tới Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an). Trên cơ sở chỉ đạo chung, tính đến thời điểm này, các đơn vị cửa khẩu trên toàn tuyến biên phòng khi phát hiện có trường hợp sử dụng hộ chiếu in hình “đường lưỡi bò” sẽ chỉ cấp thị thực rời, không dính vào hộ chiếu và đóng dấu lên đó. Việc này cũng đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tập huấn cho các đơn vị biên phòng cửa khẩu và triển khai đồng loạt từ ngày 15-11, tại các đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế có chung đường biên giới với Trung Quốc.  

Cục Cửa khẩu cũng cho biết, lực lượng bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục trao đổi với các cơ quan liên quan như Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để có căn cứ chỉ đạo các đồn biên phòng cửa khẩu thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ. Một mặt giải thích cho công dân Trung Quốc hiểu về hộ chiếu có in chìm “đường lưỡi bò” không được cấp thị thực dán mà chỉ được cấp thị thực rời, mặt khác vẫn tạo điều kiện cho họ nhập cảnh vào Việt Nam. Còn công dân Trung Quốc có hộ chiếu không in chìm “đường lưỡi bò” vẫn nhập cảnh Việt Nam bình thường bằng thị thực dán vào hộ chiếu.